Nhật Bản lo ngại Trung Quốc tăng cường quân sự hóa tại Biển Đông

Ngày 1/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã tỏ ý lo ngại việc Trung Quốc đang tăng cường quân sự hóa tại khu vực Biển Đông.

Hôm nay (1/8), Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã tiến hành gặp gỡ với Ngoại trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono. Ảnh: Reuters

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã tỏ ý lo ngại việc Trung Quốc đang tăng cường và nhấn mạnh rằng hiện trạng Biển Đông đang trở nên xấu đi từng năm.

Ông Kono khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết xung đột bằng hòa bình. Ông cho rằng các bên liên quan đến vấn đề Biển Đông cần giải quyết vấn đề bằng cách phi quân sự hóa.

Trước đó, ngày 31/7, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã đưa ra Tuyên bố chung, trong đó bày tỏ quan ngại về các hoạt động tôn tạo bồi đắp, đặc biệt là những sự cố nghiêm trọng đang diễn ra trên Biển Đông, đã làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và gây phương hại tới hòa bình, an ninh và ổn định khu vực. Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng hành vi Trung Quốc tại Biển Đông là “sự cố nghiêm trọng”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam mới đây, Nguyên Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsuhito Asano cho rằng việc Trung Quốc đưa nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía Nam Biển Đông của Việt Nam gần đây là hành vi xâm phạm lãnh thổ của Việt Nam, vi phạm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và cần được cộng đồng quốc tế phê phán./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-lo-ngai-trung-quoc-tang-cuong-quan-su-hoa-tai-bien-dong-939197.vov