Nhật Bản lo lắng khi chứng kiến hoạt động của Nga ở Quần đảo Kuril

Cuộc tập trận của Hải quân Nga gần Quần đảo Kuril (Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc) đã khiến giới chức Nhật Bản bày tỏ thái độ quan tâm sâu sắc.

Nhật Bản lo lắng sau khi nhận được tin tức từ phía Nga liên quan đến Quần đảo Kuril, nhận xét này này đã được chia sẻ bởi nhà báo người Ấn Độ - ông Part Satam.

Nhật Bản lo lắng sau khi nhận được tin tức từ phía Nga liên quan đến Quần đảo Kuril, nhận xét này này đã được chia sẻ bởi nhà báo người Ấn Độ - ông Part Satam.

Tại Nga, một cuộc kiểm tra bất ngờ về khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương đã được công bố cách đây vài ngày và sự kiện nói trên đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng quốc tế.

Theo nhà báo Part Satam, Nhật Bản cảm thấy rất lo lắng khi Hải quân Nga, như một phần của cuộc thị sát, bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn ở Quần đảo Kuril và các vùng biển lân cận. Ý kiến này được đăng tải trên tờ EurAsian Times.

“Trong cuộc diễn tập, không quân hải quân, tàu chiến, máy bay ném bom chiến lược của Nga đều đã tham gia, đây là hành động phô trương thanh thế lớn mà không cần cảnh báo".

"Điểm nổi bật là hành động của các máy bay ném bom tầm xa Tu-95MS và Tu-22M3, chúng bay đến khu vực trung tâm của Thái Bình Dương để mô phỏng cuộc tấn công chống lại các nhóm tàu chiến địch”, nhà phân tích của tờ báo Ấn Độ cho biết.

Tác giả bài viết trên EurAsian Times nhận định rằng Nga hiếm khi sử dụng máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-22M3 trong vai trò như một phương tiện để chống lại lực lượng hải quân của kẻ thù.

Hơn nữa, hàng không chiến lược Nga hiếm khi tiến hành các hoạt động diễn tập quy mô lớn như vậy ở khu vực Thái Bình Dương, cho nên sự lo ngại từ phía Nhật Bản cũng là điều dễ hiểu.

Những gì đang xảy ra đã gây lo ngại sâu sắc đối với chính giới Nhật Bản, khi họ vốn khá lo lắng khi chứng kiến cách quân đội Nga ở Quần đảo Kuril đang huấn luyện để đẩy lùi cuộc đổ bộ của đối thủ mô phỏng.

Mọi thứ trở nên "nóng bỏng" đến mức Quân đội Nhật Bản không thể chịu được căng thẳng và buộc phải đưa máy bay chiến đấu của họ lên không trung nhằm canh phòng và quan sát những hành động từ phía Nga.

“Biên đội tàu chiến Nga đã tiến hành hoạt động tập trận nhằm đẩy lùi cuộc tập kích huy động số lượng lớn máy bay và tên lửa của đối phương, tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm ở các khu vực cụ thể trên Biển Nhật Bản, Biển Okhotsk và Biển Bering".

"Đồng thời các tàu hải quân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương còn thực hành bắn ngư lôi, pháo và phóng tên lửa vào mục tiêu giả định tàu mặt nước của kẻ thù, màn phô diễn sức mạnh của Nga khiến Nhật Bản không thể rời mắt”, nhà báo Part Satam kết luận

Cuộc tập trận kết thúc còn có sự tham gia của đơn vị phòng thủ bờ biển với các hệ thống tên lửa đất đối hải Bal và Bastion. Đây là đợt kiểm tra toàn diện nhất của Hải quân Nga tại Thái Bình Dương trong nhiều năm qua.

Về phía Nhật Bản, mới đây nước này cũng đã công bố tiến độ hiện đại hóa chiếc "khu trục hạm mang trực thăng" thứ hai thuộc lớp Izumo, đó là tàu JS Kaga (DDH-184) thành tàu sân bay hạng nhẹ.

Chiếc chiến hạm trên khi hoàn thành việc hoán cải sẽ giúp cho Hải quân Nhật Bản có hai biên đội tác chiến tàu sân bay, Tokyo hy vọng những tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II sẽ giúp họ chiếm ưu thế trước những đối thủ lớn như Nga hay Trung Quốc.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhat-ban-lo-lang-khi-chung-kien-hoat-dong-cua-nga-o-quan-dao-kuril-post537862.antd