Nhật Bản lên tiếng về vụ tàu bị tấn công ở Vịnh Oman

Chủ tịch công ty vận tải tàu biển Kokuka Sangyo, chủ sở hữu chiếc tàu chở dầu Kokuka Courageous bị tấn công hôm 13/6 ở vịnh Oman cho biết con tàu bị trúng đạn bay, chứ không phải do ngư lôi.

Ông Yutaka Katada, Chủ tịch Công ty vận tải tàu biển Kokuka Sangyo cho biết con tàu bị tấn công bởi vật thể bay. Ảnh: Kyodo

Ông Yutaka Katada, Chủ tịch Công ty vận tải tàu biển Kokuka Sangyo cho biết con tàu bị tấn công bởi vật thể bay. Ảnh: Kyodo

"Thành viên trên tàu Kokuka Courageous nói rằng, tàu bị tấn công 2 lần và họ nhìn thấy "một vật thể bay" tại cuộc tấn công thứ hai', ông Yutaka Katada, Chủ tịch Công ty vận tải tàu biển Kokuka Sangyo nói tại một cuộc họp báo.

Ông Katada cho biết, không có khả năng con tàu này bị trúng ngư lôi. Thành viên tàu cũng đã nhìn thấy một tàu quân sự của Iran ở khu vực lân cận.

Con tàu Kokuka Courageous đang vận chuyển 25.000 tấn metanol từ Ả Rập Saudi tới Singapore khi bị tấn công ở Vịnh Oman, gần cảng Fujairah của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất,

Tất cả 21 thành viên phi hành đoàn người Philippines của con tàu đã thoát khỏi tàu sau đó được một tàu Hải quân Hoa Kỳ giải cứu.

Trước đó, tối 13/6, Mỹ đã tung video cáo buộc Iran thực hiện vụ tấn công này khi video quay lại cảnh Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tháo gỡ một thủy lôi chưa nổ khỏi mạn con tàu chở dầu bị tấn công trên Vịnh Oman.

Kyodo

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nhat-ban-len-tieng-ve-vu-tau-bi-tan-cong-o-vinh-oman-79989.html