Nhật Bản: Lật tàu đánh cá ở Thái Bình Dương làm 7 người mất tích

Một vụ lật tàu đánh cá đã xảy ra ngoài khơi quần đảo Palau ở Thái Bình Dương, làm 7 ngư dân trên tàu gồm 2 người Nhật Bản và 5 người Indonesia mất tích.

Tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, (Nguồn: AFP)

Tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, (Nguồn: AFP)

Lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản ngày 21/11 cho biết một vụ lật tàu đánh cá đã xảy ra ngoài khơi quần đảo Palau ở Thái Bình Dương, làm 7 ngư dân trên tàu gồm 2 người Nhật Bản và 5 người Indonesia mất tích.

Theo thông báo, tàu đánh cá trên đã bị mất liên lạc sau khi phát tín hiệu kêu cứu vào chiều 20/11.

Một tàu huấn luyện thuộc Đại học Ngư nghiệp quốc gia Nhật Bản đã phát hiện con tàu bị lật ở khu vực cách Palau 410km và đã thông báo cho Lực lượng bảo vệ bờ biển.

Hiện tàu huấn luyện trên và những tàu đánh cá khác ở gần nơi xảy ra vụ lật tàu vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những ngư dân bị mất tích.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, chủ sở hữu tàu đánh cá bị lật là một hợp tác xã ở tỉnh Okinawa cho biết con tàu nói trên đã rời cảng hồi đầu tháng này để thực hiện đợt đánh bắt cá kéo dài 1 tháng xung quanh quần đảo Palau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-lat-tau-danh-ca-o-thai-binh-duong-lam-7-nguoi-mat-tich/476350.vnp