Nhật Bản lần đầu tiên tập trận ở nước ngoài sau hơn 70 năm

Nhật Bản cử quân nhân và phương tiện quân sự tham gia tập trận với Mỹ, Philippines.

Cận cảnh hoạt động đổ bộ lên biển Philippines trong cuộc tập trận Kamandag

Sự kiện quân sự diễn ra tại căn cứ hải quân Philippines ở tỉnh Zambales trên đảo Luzone, Biển Đông từ ngày 6/10.

Động thái này đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản tham gia tập trận trên lãnh thổ nước ngoài kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ II (WWII), với sự tham gia của 50 quân nhân cùng 4 phương tiện quân sự có vũ trang, thực hiện hoạt động đổ bộ lên biển Philippines trên vịnh Subic, hỗ trợ nhân đạo giả tưởng khu vực này bị khủng bố chiếm giữ. Song, toàn bộ binh lính Nhật không được vũ trang.

Chia sẻ về động thái đặc biệt này, Thiếu Tá Koki Inoue cho biết: “Mục đích của chúng tôi là cải thiện khả năng hoạt động và đây là cơ hội tốt để tăng cường hỗ trợ nhân đạo, đào tạo cứu trợ thảm họa”.

Cuộc tập trận mang tên Kamandag (Sự hợp tác của Các chiến binh trên Biển) được khởi động lần đầu tiên từ năm 2017 và tập trung vào ứng phó thảm họa, chống khủng bố, dự kiến kéo dài đến ngày 11/10 với sự tham gia của tổng cộng 150 binh lính đến từ Philippines, Mỹ, Nhật Bản.

Trang Trần (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nhat-ban-lan-dau-tien-tap-tran-o-nuoc-ngoai-sau-hon-70-nam-d274530.html