Nhật Bản kỷ niệm 73 năm kết thúc Thế chiến thứ 2

73 năm sau Thế chiến thứ 2, người dân Nhật Bản cùng nhau thả những chú chim bồ câu với ước nguyện về một thế giới hòa bình.

Tại Lễ kỷ niệm 73 năm kết thúc Thế chiến 2, người dân Nhật Bản thả bồ câu ở đền Yasukuni tại Tokyo ngày 15/8/2018 để tưởng niệm những người đã khuất. (Nguồn: USA Today)

Những người đàn ông mặc trang phục của lục quân và hải quân Nhật Bản trong lễ kỷ niệm. (Nguồn: USA Today)

Người dân Nhật Bản nghiêm trang cầu nguyện. (Nguồn: USA Today)

Các nhà lập pháp Nhật Bản dẫn đầu là cựu Bộ trưởng Y tế Hidehisa Otsuji (phải) đến lễ tưởng niệm. (Nguồn: USA Today)

Người dân Nhật Bản thả những chú chim bồ câu với những lời nguyện ước về một thế giới hòa bình. (Nguồn: USA Today)

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tại một buổi lễ tưởng niệm ở Hội trường Nippon Budokan. (Nguồn: USA Today)

Thân nhân của những người chết trong chiến tranh dâng hoa trong lễ tưởng niệm tại Hội trường Nippon Budokan ở Tokyo. (Nguồn: USA Today)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dâng hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Chidorigafuchi dành cho những người không rõ danh tính chết trong chiến tranh. (Nguồn: USA Today)

Một phụ nữ thành kính cầu nguyện. (Nguồn: USA Today)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trong lễ tưởng niệm tại Hội trường Nippon Budokan. (Nguồn: USA Today)

Thân nhân của những người chết trong chiến tranh tham dự lễ tưởng niệm. (Nguồn: USA Today)

Người dân Nhật Bản thành kính trong lễ kỷ niệm 73 năm kết thúc Thế chiến thứ 2 tại Tokyo. (Nguồn: USA Today)

Một người đàn ông cúi đầu nghiêm trang sau khi rời lễ kỷ niệm. (Nguồn: USA Today)

(theo Kiều Anh/VOV.VN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nhat-ban-ky-niem-73-nam-ket-thuc-the-chien-thu-2-76230.html