Nhật Bản không hoãn giải tránh dịch Covid-19, CĐV đeo khẩu trang xem bóng đá

Dù dịch Covid-19 hoành hành, Nhật Bản không hoãn các hoạt động bóng đá như Việt Nam, Trung Quốc.

Nhật Bản là một trong những nước có số ca nhiễm virus corona chủng mới nhiều nhất. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 không khiến giải vô địch quốc gia của xứ mặt trời mọc bị ảnh hưởng.

J-League 2020 vẫn khai mạc đúng kế hoạch vài ngày trước. Ước tính có khoảng hơn 60 nghìn khán giả đến sân trong những trận đấu đầu tiên của mùa giải.

CĐV Nhật Bản đeo khẩu trang đi xem bóng đá.

CĐV Nhật Bản đeo khẩu trang đi xem bóng đá.

Vùng dịch Kanagawa có tới bốn câu lạc bộ là Shonan Bellmare, Kawasaki Frontale, Yokohama FC và Yokohama F. Marinos. Ba đội trong số đó thi đấu trận mở màn trên sân nhà và thu hút hàng chục nghìn cổ động viên đến sân cổ vũ. Hầu hết các khán giả có mặt ở sân đều đeo khẩu trang.

Hiệp hội bóng đá Nhật Bản (JFA) yêu cầu các câu lạc bộ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như bắt buộc các thành viên của đội bóng phải đeo khẩu trang khi đến sân, thường xuyên khử trùng lối vào, nhà vệ sinh... của sân vận động.

Người hâm mộ Nhật Bản không bị cấm hay hạn chế đi xem bóng đá. Họ được khuyến cáo đeo khẩu trang để đề phòng dịch Covid-19 lây lan ở chỗ đông người. Dù vậy, ở những sân vận động không nằm trong vùng dịch, đa số cổ động viên trên khán đài không đeo khẩu trang.

Không giống Nhật Bản, hai trong số những nước chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 là Việt Nam, Trung Quốc đã hoãn các hoạt động bóng đá từ đầu tháng này để hạn chế nguy cơ lây lan. Giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu là Serie A (Italia) cũng vừa bị hoãn bốn trận đấu vì Covid-19 bùng phát ở Lombardy.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/the-thao/nhat-ban-khong-hoan-giai-tranh-dich-covid-19-cdv-deo-khau-trang-xem-bong-da-ar529388.html