Nhật Bản kháng nghị việc Trung Quốc đặt phao gần Senkaku/Điếu Ngư

Chính phủ Nhật Bản vừa kháng nghị Trung Quốc sau khi được biết Trung Quốc đặt phao trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga

Trả lời báo giới hôm 3-10, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói rằng, chính phủ nước này đã kháng nghị qua kênh ngoại giao sau khi xác nhận chiếc phao nằm về phía Nhật Bản của đường phân cách giữa vùng đặc quyền kinh tế của 2 nước.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, Tham tán tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh đã gửi kháng nghị tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong đó nêu rõ Trung Quốc đã đặt phao mà không có sự đồng ý của Nhật Bản.

Nhật Bản kiểm soát quần đảo này nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản khẳng định quần đảo là lãnh thổ không thể tách rời của Nhật Bản.

Mai Phương (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/nhat-ban-khang-nghi-viec-trung-quoc-dat-phao-gan-senkaku-dieu-ngu/785228.antd