Nhật Bản kêu gọi Australia hợp tác chuẩn bị các kịch bản ứng phó với chiến tranh
Trong bối cảnh quan hệ giữa Australia và Nhật Bản đang ngày càng chặt chẽ hơn, Nhật Bản đề nghị Australia dựng kế hoạch chung ứng phó với các kịch bản chiến tranh có thể xảy ra trong tương lai để gia tăng khả năng răn đe và phục hồi của hai quốc gia.
Phát biểu trước báo giới Australia ngày 12/11, Đại sứ Nhật Bản tại Australia Suzuki Kazuhiro cho rằng, hiện tại khi Australia và Nhật Bản chưa là đồng minh của nhau nhưng bên cạnh quan hệ chặt chẽ đang có giữa hai nước với Mỹ, hai bên vẫn nên thắt chặt hơn nữa hợp tác quốc phòng.

Đại sứ Nhật Bản tại Australia Suzuki Kazuhiro. Nguồn: SMH
Đại sứ Kazuhiro nhận định môi trường an ninh kinh tế và không gian mạng đang thay đổi mạnh mẽ và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, phạm vi cuộc cạnh tranh công nghệ giữa các cường quốc cũng được mở rộng trên toàn bộ các nền tảng công nghiệp và công nghệ.
Đại sứ Kazuhiro cho rằng, cả Australia và Nhật Bản đều đang chứng kiến cuộc chạy đua vũ trang ngày càng tăng tốc, cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng gay gắt, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Trong bối cảnh quy mô, tính phức tạp và tốc độ của những thách thức ngày càng cao, Đại sứ Nhật Bản tại Australia cho rằng không một quốc gia nào có thể tự mình vượt qua được, vì thế, việc Nhật Bản và Australia đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương các trong lĩnh vực, bao gồm cả các lĩnh vực quốc phòng phi truyền thống là điều mà Nhật Bản đánh giá cao.
Vì vậy Đại sứ Kazuhiro đề xuất khuôn khổ đối thoại 2+2 giữa Bộ trưởng Quốc phòng và ngoại giao giữa hai nước có thể được sử dụng để đánh giá chiến lược, xem xét các tình huống tiềm tàng bất ngờ và xác định các phản ứng chung, qua đó tăng cường khả năng răn đe của hai nước.
Đại sứ Nhật Bản tại Australia khẳng định, sự hiện diện mạnh mẽ hơn của Nhật Bản tại Australia không chỉ tăng cường khả năng răn đe của Australia mà còn củng cố khả năng phục hồi chiến lược của Nhật Bản, qua đó củng cố khả năng răn đe chung của hai nước. Không chỉ vậy, việc hai nước chuẩn hóa trang thiết bị và phát triển hệ thống hỗ trợ hậu cần lẫn nhau cũng sẽ tăng cường khả năng phục hồi của hai bên.













