Nhật Bản kéo dài tình trạng khẩn cấp đến 31-5

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, chiều 4-5, đã chính thức thông báo quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp vì đại dịch Covid-19 trên toàn quốc đến hết tháng 5 trong bối cảnh tốc độ giảm số ca nhiễm mới tại Nhật Bản không đạt được như kỳ vọng.

Thủ tướng Nhật Bản thông báo quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp (Ảnh: MANICHI).

Thủ tướng Nhật Bản thông báo quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp (Ảnh: MANICHI).

Thủ tướng Nhật Bản đã đưa ra thông báo tại cuộc họp với nhóm đặc trách chính phủ về ứng phó với đại dịch Covid-19 sau khi ban cố vấn kết luận việc kéo dài tình trạng khẩn cấp là hợp lý.

Nhật Bản đã thông báo tình trạng khẩn cấp về đại dịch Covid-19 hôm 7-4, theo kế hoạch sẽ kéo dài đến ngày thứ Tư tuần này (6-5), là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tuần lễ Vàng tại Nhật Bản.

Phát biểu trong cuộc họp với nhóm đặc trách, Thủ tướng Nhật Bản Abe nói: “Tôi sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp hôm 4-4 đến ngày 31-5. Tất cả các tỉnh sẽ thực hiện lệnh này và không có sự thay đổi nào trong lệnh khẩn cấp”.

Thủ tướng Nhật Bản giải thích, thời hạn một tháng nhằm giúp chính phủ chuẩn bị cho bước tiếp theo và kết thúc tình trạng khẩn cấp, tuy nhiên cảnh báo cuộc chiến với Covid-19 có thể kéo dài.

Ông Abe cho hay, các chuyên gia nhấn mạnh cần thiết phải giữ các lệnh hạn chế xã hội đang được thực hiện khi hệ thống y tế của Nhật Bản vẫn đang bị quá tải.

Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản tái kêu gọi người dân hạn chế đi lại giữa các tỉnh và giảm tiếp xúc trực tiếp tối đa 80% tại 13 tỉnh như Tokyo và Osaka, những khu vực trong tình trạng cảnh giác đặc biệt trước dịch bệnh Covid-19.

Việc kéo dài tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vì đại dịch Covid-19 được công bố trong bối cảnh hệ thống y tế Nhật Bản vẫn trong tình trạng quá tải do số ca nhiễm gia tăng nhanh chóng và các hoạt động kinh tế bị đình trệ do lệnh hạn chế ra ngoài và nhiều cơ sở kinh doanh phải đóng cửa theo quy định của tình trạng khẩn cấp.

Bộ trưởng phụ trách vấn đề phục hồi kinh tế trong nội các Nhật Bản Yasutoshi Nishimura thông báo với Quốc hội rằng, số ca nhiễm mới đang có xu hướng giảm dần nhưng tốc độ giảm không đủ nhanh.

Giải thích về quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp trước quốc hội, ông Nishimura nói: “Chúng ta cần số ca nhiễm mới giảm nhiều hơn nữa”.

Nhật Bản hiện vẫn chứng kiến số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 cao. Tính đến ngày 3-5, tổng số trường hợp mắc Covid-19 ở Nhật Bản là 15.789 người, trong đó có 712 người trên du thuyền Diamond Princess đang neo đậu ở cảng Yokohama. Tổng số người tử vong vì Covid-19 ở nước này đã tăng lên 549 người, trong đó có 13 người trên du thuyền Diamond Princess.

Trong khi tình trạng khẩn cấp vẫn được duy trì trên toàn quốc, một số lệnh hạn chế hoạt động kinh tế và xã hội hiện tại sẽ được nới lỏng tại một số tỉnh, nơi không chịu sức ép trước tình trạng lây nhiễm Covid-19.

Việc mở lại các công viên, thư viện và bảo tàng có thể sẽ được cho phép trên toàn quốc với điều kiện phải bảo đảm thực hiện được các biện pháp phòng chống Covid-19.

Thủ tướng Nhật Bản cho hay, các chuyên gia sẽ thực hiện một đánh giá mới vào ngày 14-5 và tình trạng khẩn cấp có thể được dỡ bỏ tại một số khu vực trước ngày 31-5 nếu tình hình cho phép.

Hàn Quốc công bố kế hoạch mở lại trường học

Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Yoo Eun-hye, chiều 4-5, đã tổ chức họp báo, công bố kế hoạch cho học sinh các cấp đi học trở lại sau hơn hai tháng nghỉ học vì đại dịch Covid-19.

Theo đó, các cấp học tại Hàn Quốc sẽ được mở lại theo bốn giai đoạn. Giai đoạn một vào ngày 13-5, học sinh lớp 12 sẽ được trở lại trường đầu tiên để chuẩn bị ôn thi đại học. Từ ngày 20-5, học sinh các trường mầm non, lớp 1, 2, 9, 11 cũng sẽ quay lại trường. Trong giai đoạn tiếp theo, học sinh các lớp 3, 4, 8, 10 sẽ đi học trở lại từ ngày 27-5 và học sinh lớp 5, 6, 7 sẽ bắt đầu đi học từ ngày 1-6.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết, khoảng 99% số trường học trên cả nước đã hoàn tất công tác phòng dịch và bảo đảm trang bị 14 triệu khẩu trang y tế và 18 triệu khẩu trang vải cho học sinh. Bộ cũng sẽ kiểm tra thường xuyên nhiệt độ của học sinh, cấm gia đình của các bệnh nhân và những người đã ra nước ngoài tới trường học và chuyển sang phương pháp học từ xa nếu xảy ra tình trạng lây nhiễm.

Các nước Đông - Nam Á vẫn thêm nhiều ca Covid-19

Trong khi đó, nhiều nước Đông - Nam Á ngày hôm nay vẫn ghi nhận thêm nhiều ca Covid-19.

Bộ Y tế Singapore (MOH), chiều 4-5, thông báo, đảo quốc sư tử ghi nhận thêm 573 ca Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 18.778 trường hợp. Đa số ca nhiễm vẫn là lao động nước ngoài sinh sống tại các khu nhà ở của công nhân nước ngoài. Chỉ có năm ca nhiễm mới trong cộng đồng.

MOH cho biết, số ca nhiễm mới trong cộng đồng đã giảm từ mức trung bình 21 ca/một ngày trong tuần trước nữa xuống 11 ca/một ngày trong tuần qua.

Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong nói trước quốc hội ,chiều 4-5, rằng, Singapore có thể dỡ bỏ lệnh phong tỏa khi số ca Covid-19 mới trong cộng đồng xuống mức 0 hoặc một con số trong một thời gian nhất định. Đồng thời, phải giảm số ca nhiễm mới trong lực lượng lao động nước ngoài dù việc này sẽ mất thời gian hơn.

Chiều 4-5, quan chức y tế Indonesia Achmad Yurianto thông báo, nước này hôm nay đã ghi nhận thêm 395 ca Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên thành 11.587 người. Trong ngày, Indonesia có thêm 19 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên thành 864, trong khi cũng có 1.954 bệnh nhân đã hồi phục.

Giới chức y tế Malaysia cùng ngày cho biết, nước này có thêm 55 ca Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở đây lên thành 6.353 người, trong khi số ca tử vong do Covid-19 vẫn là 105 người.

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines thông báo có thêm 262 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 9.485 ca; trong đó có 16 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên thành 623 người.

N.T

Theo Kyodo, Yonhap, CNA, Jakarta Post

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44343102-nhat-ban-keo-dai-tinh-trang-khan-cap-den-31-5.html