Nhật Bản hy vọng Triều Tiên sẽ phi hạt nhân hóa hoàn toàn

Chính phủ Nhật Bản bày tỏ hy vọng tuyên bố chung đạt được sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều mới nhất sẽ giúp phi hạt nhân hóa 'hoàn toàn' Triều Tiên.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Nguồn: EPA-EFE/TTXVN)

Kyodo đưa tin ngày 19/9, Chính phủ Nhật Bản bày tỏ hy vọng tuyên bố chung đạt được sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều mới nhất sẽ giúp phi hạt nhân hóa "hoàn toàn" Triều Tiên.

Phát biểu họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nêu rõ: "Điều quan trọng nhất là các thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, trong đó có cam kết của Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn, sẽ được thực thi một cách toàn diện và nhanh chóng."

Quan chức này cũng cho rằng sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài hai ngày ở Bình Nhưỡng, Tokyo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Washington và Seoul liên quan tới chính sách của Nhật Bản về Triều Tiên.

Lâu nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe luôn bày tỏ thiện chí tiến hành cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên, nhằm nỗ lực đạt được đột phá trong vấn đề công dân Nhật Bản bị Bình Nhưỡng bắt cóc trong quá khứ.

Khi được hỏi về việc liệu Nhật Bản có xác nhận ông Moon Jae-in đã kêu gọi ông Kim Jong-un tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Triều như thông tin đăng tải hay không, ông Suga chỉ cho hay, Tokyo "đã nhận được nhiều thông tin" từ phía Seoul./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-hy-vong-trieu-tien-se-phi-hat-nhan-hoa-hoan-toan/525436.vnp