Nhật Bản huy động hàng chục nghìn binh lính tới ứng cứu vùng thiên tai

Ngày 13/10, Nhật Bản cử hàng chục nghìn binh sĩ và nhân viên cứu hộ tới sơ tán những cư dân còn mắc kẹt và tham gia phòng chống lũ sau trận bão lịch sử.

Siêu bão Hagibis đã làm 18 người thiệt mạng và gây tê liệt thủ đô Tokyo trong khoảng thời gian ngắn. Theo đài NHK, có 13 người mất tích khi bão Hagibis quét qua vùng đất rộng lớn trũng thấp ở miền Trung và Đông nước này, gây ngập lụt cũng như làm mất điện cho khoảng nửa triệu hộ gia đình.

Siêu bão Hagibis đổ bộ gây nhiều thiệt hại ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Siêu bão Hagibis đổ bộ gây nhiều thiệt hại ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Hơn 800 chuyến bay tại các sân bay Narita, Haneda ở Tokyo đã phải hủy bỏ. Một số dịch vụ xe lửa siêu tốc Shinkansen tới các vùng bị ảnh hưởng nhất cũng tạm thời dừng hoạt động. Một số con sông ở miền đông đứng trước nguy cơ tràn bờ và gây ra những thiệt hại mới. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã triệu tập phiên họp Nội các khẩn cấp và cử Bộ trưởng đặc trách xử lý thiên tai tới vùng bị ảnh hưởng.

Khoảng 27.000 binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ và lính cứu hỏa, cảnh sát, lực lượng bảo vệ bờ biển đã được cử đến sơ tán cư dân còn mắc kẹt ở tỉnh Nagano và các địa phương khác./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-huy-dong-hang-chuc-nghin-binh-linh-toi-ung-cuu-vung-thien-tai-966531.vov