Nhật Bản họp khẩn sau khi chỉ số Nikkei giảm mạnh nhất trong 30 năm

Trong phiến sáng 13/3, chỉ số Nikkei có lúc giảm tới hơn 1.850 điểm (khoảng 10%), mức giảm mạnh nhất trong phiên kể từ tháng 4/1990.

Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Các quan chức Bộ Tài chính, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) dự kiến sẽ nhóm họp khẩn cấp trong ngày 13/3 để đánh giá về tác động kinh tế của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sau khi thị trường chứng khoán Tokyo biến động mạnh trong phiên sáng 13/3.

Thị trường chứng khoán Tokyo đã rung lắc dữ dội trong phiến sáng 13/3, giữa lúc dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới. Chỉ số Nikkei có lúc giảm tới hơn 1.850 điểm (khoảng 10%), mức giảm mạnh nhất trong phiên kể từ tháng 4/1990.

Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng 13/3 (giờ địa phương), chỉ số Nikkei giảm 1.675,98 điểm (hay 9,03%) so với mức giá đóng cửa phiên giao dịch trước, xuống còn 16.883,65 điểm. Đây là lần đầu tiên chỉ số này tụt xuống dưới ngưỡng 17.000 điểm kể từ tháng 11/2016.

Các chứng khoán giảm mạnh nhất là cổ phiếu của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, khai khoáng và vận tải hàng không.

Trước đó, trên thị trường tiền tệ, đồng yen đã giảm giá nhẹ so với đồng bạc xanh của Mỹ và đồng tiền chung châu Âu. Vào lúc 10 giờ sáng, tỷ giá yen/USD tại Tokyo là 105,06-07, tăng nhẹ so với 104,59-69 ở New York và 103,66-68 ở Tokyo vào lúc 17 giờ chiều qua. Tỷ giá yen/euro được niêm yết ở mức 117,33-34 so với 117,00-10 ở New York và 117,25-29 ở Tokyo.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động mạnh, các quan chức Bộ Tài chính, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) dự kiến sẽ nhóm họp khẩn cấp trong ngày hôm nay để thảo luận về tác động của dịch COVID-19 tới nền kinh tế nước này.

Trước đó, vào đầu giờ sáng nay, BOJ thông báo ngân hàng trung ương này sẵn sàng bơm thêm 500 tỷ yen (4,8 tỷ USD) vào thị trường thông qua hoạt động mua lại trái phiếu./.

Đào Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-hop-khan-sau-khi-chi-so-nikkei-giam-manh-nhat-trong-30-nam/628235.vnp