Nhật Bản: Hơn 200 người thiệt mạng trong trận lũ lụt và lở đất lịch sử

CNN đưa tin con số nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ lụt và lở đất lịch sử tại miền tây Nhật Bản trong những ngày qua đã lên tới hơn 200 người.

Hiện tượng mưa lớn và không ngừng bắt đầu từ ngày 5/7 tại miền tây Nhật Bản. Những trận mưa cục bộ đã khiến hệ thống thoát nước của các thành phố không kịp hoạt động.

Trận mưa cũng đã khiến các con sông ở miền trung và tây Nhật Bản tràn bờ, gây lũ lụt và lở đất ở nhiều khu vực. Thiệt hại gây ra nặng nề vì dòng lũ quét qua địa hình đồi núi dốc gây ra lở đất chôn vùi các làng mạc. Hàng trăm ngàn người đã bị buộc phải rời nhà cửa di tản.

 Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong một ngôi nhà bị mưa lớn phá hủy ở Kumano, tỉnh Hiroshima.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong một ngôi nhà bị mưa lớn phá hủy ở Kumano, tỉnh Hiroshima.

Mưa lũ đã làm hàng nghìn ngôi nhà đã bị hư hại, gần 17.000 hộ gia đình chưa có điện trong khi đường dây điện thoại ở nhiều khu vực đã bị cắt đứt, theo CNN. Bộ trưởng Nội các Nhật Yoshihide Suga cho biết chỉ sau mấy ngày đã có ít nhất 10 người mất tích và 141 người thiệt mạng sau khi mưa lớn nhiều ngày gây lũ lụt và sạt lở đất, khiến một phần Nhật Bản bị tàn phá.

Đây làm thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại nghiêm trọng nhất ở Nhật từ năm 1982. Người phát ngôn chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga hôm nay cho biết 179 người thiệt mạng, 67 người mất tích và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại.

Cơ quan Cứu hỏa và Thiên tai Nhật Bản cho biết, mặc dù chính phủ chưa nắm được đầy đủ mức độ thiệt hại nhưng tính đến sáng 10/7, 347 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần và 9.868 ngôi nhà bị ngập lụt.

Khoảng 75.000 người làm công tác đối phó với thảm họa đã được triển khai ở những khu vực chịu ảnh hưởng để tìm kiếm các nạn nhân và tiến hành các chiến dịch cứu hộ. Dự báo mưa lũ và lỡ đất sẽ tiếp tục hoành hành trong những ngày tới, có thể đẩy mức độ nguy hiểm gia tăng.

Con số thống kê đến ngày12-7 của các nhà chức trách Nhật Bản cho biết đã hơn 200 người thiệt mạng và hậu quả của trận mưa lớn lịch sử này vẫn chưa được thống kê hoàn toàn. Nhiều vùng vẫn còn bị cô lập do đất đá sạt lở.

Dòng lũ cuốn phăng mọi thứ ở miền tây Nhật Bản - Ảnh: Getty Images

Hôm 12-7, thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã đến thăm tỉnh Okayama để động viên người dân và giám sát tình hình khắc phục thiên tai. Ông Abe cũng hủy chuyến thăm đến Châu Âu và Trung Đông để tập trung khắc phục thiệt hại bão lũ.

Tuyết Nhung

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/nhat-ban-hon-200-nguoi-thiet-mang-trong-tran-lu-lut-va-lo-dat-lich-su-260670.html