Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phòng, chống nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em gái

Ngày 26-2, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết 'Dự án hỗ trợ phòng, chống mua bán phụ nữ và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa tỉnh Điện Biên'. Đây là dự án nằm trong khuôn khổ dự án viện trợ không hoàn lại liên kết NGO của Chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2019.

Trong những năm gần đây, tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em gái diễn ra ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam. Đặc biệt, với hai huyện Mường Chà và Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên là hai huyện giáp biên giới Trung Quốc, tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em gái diễn ra dễ dàng hơn. Do đó, dự án được kỳ vọng xây dựng được khung hỗ trợ nhằm phòng, chống nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em gái cũng như phòng, chống bạo lực ở khu vực.

 Các bên ký kết thông qua dự án.

Các bên ký kết thông qua dự án.

Theo ông Umeda Kunio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, vấn đề hỗ trợ người dân tộc thiểu số rất quan trọng. Dự án này sẽ hỗ trợ hai huyện của tỉnh Điện Biên trong việc nâng cao năng lực và phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em gái sang biên giới.

Là dự án viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2019, với số tiền hơn 400.000 USD, dự án được Tổ chức World vision Nhật Bản phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và tỉnh Điện Biên thực hiện bắt đầu từ tháng 3 tới đây.

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nhat-ban-ho-tro-viet-nam-phong-chong-nan-buon-ban-phu-nu-va-tre-em-gai-610879