Nhật Bản, Hàn Quốc xem xét dỡ bỏ hạn chế đi lại với Việt Nam

Nhật Bản đang xem xét nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh với công dân Việt Nam. Trong khi đó, Hàn Quốc sẽ mở lại các chuyến bay quốc tế, bao gồm Việt Nam, để đáp ứng nhu cầu của công dân nước ngoài.

Đường phố Nhật Bản vắng người vì các biện pháp hạn chế đi lại

Đường phố Nhật Bản vắng người vì các biện pháp hạn chế đi lại

Hãng thông tấn Kyodo dẫn nguồn tin chính phủ Nhật Bản ngày 1/6, cho biết nước này sẽ cân nhắc nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ Thái Lan, Việt Nam, Australia và New Zealand.

Hiện, lệnh cấm đang được áp đặt do dịch COVID-19 song tình hình dịch bệnh đã dần lắng dịu ở các quốc gia nêu trên. Trong khi đó, đây là những nước có quan hệ thương mại lớn mạnh với Nhật Bản.

Như thế, việc dỡ bỏ lệnh cấm đối với những người tới Nhật Bản vì mục đích thương mại đang được cân nhắc như một bước đi đầu tiên và Tokyo sẽ đàm phán về điều kiện với 4 quốc gia này.

Tính đến ngày 1/6, Nhật Bản đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh với 111 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các biện pháp kiểm soát biên giới hiện nay của Tokyo có hiệu lực đến cuối tháng 6/2020.

Trong khi đó, Hàn Quốc ngày 31/5 đã bắt đầu nối lại nhiều hoạt động trên phạm vi cả nước, đồng thời ra thông báo về kế hoạch mở lại các chuyến bay quốc tế từ đầu tháng 6 trong bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 liên tục ở mức thấp.

Các hãng hàng không Hàn Quốc cho biết đang lên kế hoạch nối lại các đường bay quốc tế, bao gồm Việt Nam, chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu về nước của công dân tại nước ngoài.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nhat-ban-han-quoc-xem-xet-do-bo-han-che-di-lai-voi-viet-nam-109612.html