Nhật Bản hạ thủy khu trục hạm vượt trội Type 055 Trung Quốc

Nhà máy đóng tàu Yokohama hôm 30/7 đã làm lễ hạ thủy khu trục hạm Maya đóng theo đơn đặt hàng của Hải quân Nhật Bản, con tàu có năng lực tấn công và phòng thủ rất mạnh.

 Khu trục hạm Maya là chiếc mới nhất thuộc phân hạng Aegis Nhật Bản. Đây là bước phát triển cao hơn từ lớp Atago được xây dựng dựa trên thiết kế Arleigh Burke của Mỹ.

Khu trục hạm Maya là chiếc mới nhất thuộc phân hạng Aegis Nhật Bản. Đây là bước phát triển cao hơn từ lớp Atago được xây dựng dựa trên thiết kế Arleigh Burke của Mỹ.

Chiếc Maya DDG-179 có lượng giãn nước tiêu chuẩn 8.200 tấn và lên tới 10.300 tấn khi đầy tải; chiều dài 170 m; chiều rộng 21 m; mớn nước 6,6 m. Như vậy thực chất đây chính là một tuần dương hạm mang tên lửa có điều khiển.

Hệ thống điện tử của chiếc Maya là điểm nhấn với radar mảng pha AN/SPY-1E nhập khẩu từ Mỹ, biến thể cao cấp nhất với năng lực được đánh giá gấp cả chục lần so với AN/SPY-1D.

Con tàu trị giá 168 tỷ Yen này sẽ chính thức vào biên chế tháng 3/2020, nó được xem là đối trọng với các siêu hạm khác tại Đông Á bao gồm khu trục hạm lớp Sejong Đại đế của Hàn Quốc hay Type 055 của Trung Quốc.

Hiện tại các thông tin về hệ thống động lực, vận tốc tối đa, tầm hoạt động của chiếc khu trục hạm này vẫn chưa được công bố rõ ràng nhưng có thể dự đoán là nó lắp động cơ kết hợp diesel - turbine khí.

Vũ khí của chiếc Maya gồm pháo hạm Mk 45 cỡ 127 mm, 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx, 8 tên lửa hành trình chống hạm Type 17, 6 ngư lôi chống ngầm Mk 46 cỡ 324 mm và 1 trực thăng đa dụng SH-60J.

Chiếc Maya được trang bị 96 ống phóng thẳng đứng (VLS) tiêu chuẩn Mk 41, tương thích với tên lửa phòng không tầm xa SM-2, tên lửa chống tên lửa đạn đạo SM-3 và tên lửa phòng không - chống hạm SM-6.

Hải quân Nhật Bản dự định trong tương lai ngắn hạn sẽ tiếp nhận 2 chiếc khu trục hạm lớp Maya để bổ sung cho đội chiến hạm Aegis của mình gồm lớp Kongo và Atago.

Những con tàu này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thiết lập lá chắn ngoài khơi giúp bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản trước cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của đối phương.

So sánh với đối thủ là chiếc khu trục hạm Type 055 thì tàu chiến Trung Quốc lớn hơn với chiều dài 180 m, lượng giãn nước đầy tải 13.000 tấn và số lượng Type 055 dự kiến lên tới 8 chiếc.

Khả năng chống máy bay của hai tàu được nhận xét là tương đương, khả năng chống tên lửa đạn đạo thì Maya vượt trội với SM-3 Block IIA trong khi HQ-26 của Trung Quốc vẫn đang trong tình trạng nghiên cứu.

Type 055 vượt trội về khả năng tấn công với tên lửa chống hạm siêu âm YJ-18 và tên lửa hành trình đánh đất, Maya mang 8 tên lửa chống hạm Type 17 và không có tên lửa đánh đất nhưng nếu cần thiết thì SM-6 cùng đảm nhiệm được vai trò tương tự như YJ-18 dù uy lực đầu đạn nhỏ hơn.

Hệ thống tác chiến "Aegis Trung Hoa" xoay quanh radar mảng pha quét chủ động (AFAR) Type 346B hiện vẫn là một ẩn số, tuy nhiên nó bị đánh giá là kém xa AN/SPY-1E của Maya.

Khả năng chống ngầm của hai lớp khu trục hạm trên được nhận xét là khá tương đương khi đây cùng không phải là thế mạnh của nó, nhưng Type 055 hơi nhỉnh hơn nhờ mang được 2 trực thăng.

Mặc dù vậy khả năng đối đầu trực hiện giữa hai lớp khu trục hạm rất tối tân và rất lớn trên hầu như không có, do vai trò chủ đạo của nó là nằm trong biên đội tác chiến với tàu sân bay.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nhat-ban-ha-thuy-khu-truc-ham-vuot-troi-type-055-trung-quoc/776867.antd