Nhật Bản hạ dự báo về triển vọng kinh tế trong tài khóa 2020

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 30/7, Văn phòng Nội các Nhật Bản đã hạ thấp dự báo về triển vọng kinh tế của nước này trong tài khóa 2020.

Cảng container ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảng container ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 30/7, Văn phòng Nội các Nhật Bản đã hạ thấp dự báo về triển vọng kinh tế của nước này trong tài khóa 2020, nhưng dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này “sẽ sớm tăng trở lại bằng mức trước khi dịch COVID-19 bùng phát”.

Trong thông báo mới nhất, Văn phòng Nội các Nhật Bản nhận định GDP thực tế của nước này có thể giảm 4,5% trong tài khóa 2020 (từ đầu tháng 4/2020 đến cuối tháng 3/2021) trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang tác động tiêu cực tới các hoạt động kinh tế.

Trước đó, vào tháng 1/2020, khi dịch COVID-19 mới bùng phát ở Trung Quốc, Chính phủ Nhật Bản dự báo nền kinh tế có thể sẽ tăng trưởng âm 1,4%.

Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, do tác động của dịch COVID-19, tăng trưởng kinh tế của nước này đang thấp hơn so với mong đợi.

Đáng chú ý, trong các tháng 4 và 5/2020, nền kinh tế đã rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn vì các hạn chế về hoạt động kinh tế sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố để khống chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Trong giai đoạn áp dụng tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19 từ ngày 7/4 đến ngày 25/5, Chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi người dân hạn chế đi ra ngoài đường nếu không cần thiết và yêu cầu các cơ sở sản xuất-kinh doanh tạm ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, nền kinh tế Nhật Bản đang từng bước “hồi phục” sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ hoàn toàn trên toàn quốc vào cuối tháng 5 bất chấp sự gia tăng gần đây của số ca nhiễm mới trên toàn quốc.

Đối với tài khóa 2021, Văn phòng Nội các Nhật Bản dự báo nền kinh tế nước này sẽ đạt tốc độ tăng trưởng thực tế 3,4%.

Nếu rơi vào kịch bản tồi tệ hơn khi làn sóng lây nhiễm thứ 2 của dịch COVID-19 xảy ra ở các nước khác vào mùa Thu này, kinh tế Nhật Bản dự báo sẽ suy giảm 5% trong tài khóa 2020 và tăng trưởng 3% trong tài khóa 2021.

Sau thời kỳ tăng trưởng liên tục, kể từ cuối năm 2018, nền kinh tế Nhật Bản đã bắt đầu gặp khó khăn do các tác động tiêu cực của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, việc tăng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10% vào đầu tháng 10/2019, thiên tai như bão Hagibis vào tháng 10/2019 và mưa lũ vào đầu tháng 7/2020, và gần đây nhất là dịch COVID-19. Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã chính thức rơi vào tình trạng suy thoái hồi quý 1/2020./.

Đào Thanh Tùng/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nhat-ban-ha-du-bao-ve-trien-vong-kinh-te-trong-tai-khoa-2020/164421.html