Nhật Bản gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 20-6

Nhật Bản sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo, Osaka và bảy tỉnh khác đến ngày 20-6, tức là hơn một tháng trước ngày khai mạc Thế vận hội Tokyo. Chính phủ Nhật Bản đưa ra quyết định này trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 giảm với tốc độ chậm.

Hàng nghìn vận động viên, quan chức, nhà báo... sẽ tới Nhật Bản để tham dự Thế vận hội Tokyo dự kiến diễn ra vào ngày 23-7 tới. (Ảnh: AP)

Hàng nghìn vận động viên, quan chức, nhà báo... sẽ tới Nhật Bản để tham dự Thế vận hội Tokyo dự kiến diễn ra vào ngày 23-7 tới. (Ảnh: AP)

Nhật Bản sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo, Osaka và bảy tỉnh khác đến ngày 20-6, tức là hơn một tháng trước ngày khai mạc Thế vận hội Tokyo. Chính phủ Nhật Bản đưa ra quyết định này trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 giảm với tốc độ chậm.

Theo kế hoạch trước đó, tình trạng khẩn cấp tại Hokkaido, Tokyo, Aichi, Osaka, Hyogo, Kyoto, Okayama, Hiroshima và Fukuoka sẽ hết hạn trong ngày 31-5. Tỉnh Okinawa sẽ được đặt trong tình trạng khẩn cấp đến ngày 20-6. Các khu vực này đóng góp khoảng 50% nền kinh tế Nhật Bản và chiếm hơn 40% dân số của quốc gia có 126 triệu dân.

Tại cuộc họp của nhóm chuyên trách ứng phó Covid-19 ngày 28-5, Bộ trưởng phụ trách ứng phó Covid-19 của Nhật Bản Nishimura Yasutoshi cho biết, số ca mắc mới vẫn ở mức cao và hiện không có đủ giường bệnh, đặc biệt tại vùng Kansai.

Bộ trưởng cho rằng cần phải cảnh giác cao nhất khi ngày càng có nhiều quan ngại về sự lan rộng của biến chủng lần đầu được phát hiện tại Ấn Độ.

Ông cho biết thêm, số người bệnh trong tình trạng nghiêm trọng trên toàn quốc hiện là khoảng 1.400 ca, con số này đang gây sức ép lên toàn hệ thống y tế.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêm chủng, ông cho rằng vaccine giữ vai trò chính trong ngăn chặn các ca bệnh nghiêm trọng. Ông Nishimura dẫn các báo cáo cho biết, vaccine của Pfizer có hiệu quả chống lại các biến chủng được phát hiện tại Anh và Ấn Độ.

Bộ trưởng cho biết, Chính phủ Nhật Bản sẽ đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng nhằm hoàn tất mục tiêu tiêm vaccine cho người cao tuổi càng sớm càng tốt.

Cũng tại cuộc họp này, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã chính thức quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại thủ đô và tám tỉnh khác. Dự kiến, ông Suga sẽ chủ trì cuộc họp báo vào lúc 8 giờ tối cùng ngày (giờ địa phương) để giải thích về kế hoạch này và kêu gọi người dân tiếp tục thận trọng trước diễn biến của dịch bệnh.

Các biện pháp hạn chế yêu cầu các cơ sở thương mại lớn như cửa hàng bách hóa, trung tâm thương mại đóng cửa trước 8 giờ tối, các sự kiện lớn chỉ được tiếp nhận tối đa 5.000 người hoặc sử dụng 50% sức chứa. Chính quyền các địa phương có thể thực hiện biện pháp mạnh hơn nếu thấy cần thiết.

Cùng ngày, Bộ Y tế Nhật Bản quyết định sẽ mở rộng sử dụng vaccine Pfizer đối với người từ 12 tuổi trở lên. Hiện, nhóm được tiêm vaccine Pfizer là người từ 16 tuổi trở lên.

H.H (Theo Kyodo, NHK)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/nhat-ban-gia-han-tinh-trang-khan-cap-den-ngay-20-6-648257/