Nhật Bản ghi nhận thặng dư thương mại tháng thứ 3 liên tiếp

Số liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 19/10 cho thấy tháng 9 vừa qua Nhật Bản ghi nhận thặng dư thương mại tháng thứ 3 liên tiếp.

Một cảng hàng hóa ở Tokyo, Nhật Bản ngày 18/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Một cảng hàng hóa ở Tokyo, Nhật Bản ngày 18/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 19/10 cho thấy tháng 9 vừa qua Nhật Bản ghi nhận thặng dư thương mại tháng thứ 3 liên tiếp, khi xuất khẩu ô tô gần như đã trở lại mức trước khi bùng phát đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong khi nhập khẩu vẫn giảm.

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản, thặng dư thương mại của Nhật Bản trong tháng 9 đạt 674,98 tỷ yen (6,4 tỷ USD). Tháng 8 và tháng 7 Nhật Bản cũng ghi nhận thặng dư thương mại với các mức lần lượt là 248,6 tỷ yen và 7,07 tỷ yen.

Cán cân thương mại cải thiện nhờ kinh tế dần nối lại hoạt động sau khi Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào cuối tháng 5 vừa qua.

Trước đó, vào tháng 4, Nhật Bản phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc để phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, tính nửa đầu năm tài chính 2020, xuất khẩu của Nhật Bản giảm 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là mức giảm mạnh nhất trong hơn 10 năm qua, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành khiến nhu cầu của nước ngoài đối với ô tô cũng như các mặt hàng khác của Nhật Bản giảm.

Theo báo cáo, xuất khẩu của Nhật Bản trong 6 tháng tính đến tháng 9 vừa qua giảm xuống còn 30.910 tỷ yen, mức giảm sâu nhất kể từ mức 36,4% trong nửa đầu năm tài chính 2009 do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trong khi đó, nhập khẩu giảm 18,1% xuống 32.030 tỷ yen, mức giảm mạnh nhất kể từ mức 19% trong nửa đầu năm tài chính 2016.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm tài chính 2020, Nhật Bản ghi nhận thâm hụt thương mại 1.110 tỷ yen./.

Nguyễn Hằng/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nhat-ban-ghi-nhan-thang-du-thuong-mai-thang-thu-3-lien-tiep/175055.html