Nhật Bản ghi nhận 745 trường hợp nhiễm Covid-19

Dịch Covid-19 đã lan ra 17 tỉnh, thành của Nhật Bản. Địa phương nhiễm nhiều nhất tại Nhật Bản là thủ đô Tokyo với 28 người.

Tính đến 9h sáng nay (22/2), Nhật Bản có 745 người nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 97 người bị nhiễm trong nước và du khách từ Trung Quốc, 634 người là du khách và thủy thủ đoàn du thuyền Diamond Princess, 14 người người từ Vũ Hán về bằng chuyến bay thuê bao của chính phủ.

Nhật Bản ghi nhận 745 trường hợp nhiễm Covid-19. Ảnh: Reuters

Nhật Bản ghi nhận 745 trường hợp nhiễm Covid-19. Ảnh: Reuters

Dịch Covid-19 đã lan ra 17 tỉnh, thành của Nhật Bản. Địa phương nhiễm nhiều nhất tại Nhật Bản là thủ đô Tokyo với 28 người. Ngoài ra có 5 người là nhân viên của Bộ Y Tế cũng đang được chữa trị.

Đến thời điểm hiện tại, 22 bệnh nhân đã khỏi bệnh và xuất viện.

Thời gian vừa qua, một số đảng phái đối lập và dư luận có những ý kiến chỉ trích cảnh quản lý và kiểm soát dịch bệnh đối với du thuyền của Nhật Bản. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản cho rằng đã theo dõi tình hình sức khỏe của du khách Nhật Bản hàng ngày trong vòng 2 tuần. Thêm nữa, hạn chế tối đa những hoạt động ngoài trời của những người này.

Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực quảng bá thông tin về các biện pháp khống chế dịch./

PV/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-ghi-nhan-745-truong-hop-nhiem-covid19-1013423.vov