Nhật Bản đón khách quốc tế trở lại từ 10/6

Từ ngày 10/6, Nhật Bản bắt đầu đón khách du lịch đi theo tour trọn gói từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng chỉ giới hạn ở mức 20.000 người/ ngày.

Sau hơn hai năm đóng cửa biên giới vì dịch bệnh, Nhật Bản sẽ mở cửa đón khách quốc tế trở lại trong tuần này. Ngành du lịch của Nhật Bản đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp kiểm soát biên giới và đang mong muốn hoạt động du lịch nước ngoài trở lại.

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty

"Bắt đầu từ ngày 10/6, du khách quốc tế theo tour trọn gói có thể nhập cảnh vào Nhật Bản. Tuy nhiên, ưu tiên của chính phủ Nhật Bản vẫn là du lịch nội địa trong bối cảnh hiện nay", ông Tadashi Shimura, Chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch Nhật Bản (JATA) cho biết.

Theo JATA, ngay cả trước đại dịch, du lịch trong nước cũng đóng góp rất nhiều vào tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản.

Đây lần đầu tiên Nhật Bản mở cửa biên giới đón du khách kể từ khi áp đặt các hạn chế chặt chẽ về du lịch trong đại dịch từ cách đây hai năm.

Quy định số lượng du khách

Theo báo cáo của Cơ quan Du lịch Nhật Bản (JTA), ngành du lịch nước này đã đóng góp 28 nghìn tỷ yên (211 tỷ USD) cho kinh tế Nhật Bản vào năm 2019, trong đó 80% từ du lịch nội địa.

Theo JTA, mặc dù liên tiếp đối mặt với các đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng trong năm 2021 nhưng chi tiêu du lịch của những người sinh sống ở Nhật Bản cũng đóng góp đáng kể lên tới 9,2 nghìn tỷ yên/năm.

Theo ông Shimura, kế hoạch đón du khách quốc tế đến Nhật Bản vẫn là yếu tố quan trọng, đặc biệt đối với những ngành đang phải chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh như khách sạn, vận tải và các lĩnh vực khác liên quan đến du lịch.

Ông Ejaz Ahmed, nhà phân tích nghiên cứu tại đơn vị phân tích kinh tế Economist Intelligence Unit cho rằng, Nhật Bản đã đón khoảng 32 triệu du khách nước ngoài vào năm 2019 và từng đặt mục tiêu đón 40 triệu khách quốc tế vào năm 2022.

Tuy nhiên, đại dịch đã khiến số lượng khách du lịch giảm nhanh chóng và chỉ khoảng 250.000 du khách quốc tế đến Nhật Bản vào năm 2021, dữ liệu chính phủ cho biết.

"Sự thiếu hụt khách quốc tế đã khiến Nhật Bản thiệt hại khoảng 10 nghìn tỷ yên trong hai năm qua", ông Shimura cho biết. Theo Viện Nghiên cứu Nomura, đóng góp chi tiêu của sinh viên quốc tế và người nước ngoài cư trú dài hạn ở Nhật Bản cũng đóng góp trung bình 4,3 triệu yên/người/năm.

Các công ty lữ hành của Nhật Bản đang chuẩn bị cho quá trình đón du khách quốc tế theo tour trọn gói đến các điểm nổi tiếng của đất nước. Tất cả các tour du lịch của Nhật Bản trong đợt này sẽ bao gồm hành trình 8 ngày từ Tokyo đến Osaka và Kyoto.

Quy định khắt khe

Theo Tổ chức Du lịch quốc gia Nhật Bản, từ ngày 1/6, Nhật Bản sẽ tăng gấp đôi giới hạn số lượng khách quốc tế vào nước này lên 20.000 lượt người mỗi ngày, bao gồm cả khách quốc tế và công dân Nhật Bản.

Các báo cáo từ địa phương cho biết Nhật Bản có thể sẽ giới hạn số lượng du khách ở mức 30.000 người/ ngày trong tháng Bảy. Ông Shimura cho rằng những hạn chế đó là quá thấp vì nước này từng có thời điểm đón 140.000 du khách mỗi ngày.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, nước này đã chia vùng phân loại cấp độ dịch để đón khách quốc tế theo ba gam màu là xanh lam, đỏ và vàng nhằm đảm bảo kế hoạch đón khách an toàn đồng thời khách du lịch phải tuân thủ các hạn chế bổ sung tùy thuộc vào khu vực họ muốn đến.

Theo cấp độ phân loại, khách đến từ 98 quốc gia và khu vực, chẳng hạn như Mỹ, Vương quốc Anh, Singapore và Trung Quốc thuộc nhóm "xanh lam" sẽ không bắt buộc phải xét nghiệm hoặc cách ly y tế khi đến cũng như không yêu cầu phải tiêm phòng trước khi nhập cảnh.

Trong khi đó, du khách thuộc nhóm 99 quốc gia và khu vực khác trong phạm vi vùng "vàng" sẽ được miễn xét nghiệm và cách ly khi đến Nhật Bản nếu đã tiêm đủ ba mũi vaccine Covid-19. Các quốc gia trong danh sách này bao gồm một số nước như Ấn Độ, Việt Nam và Sri Lanka.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, một số quốc gia, khu vực thuộc vùng "đỏ" là Fiji, Pakistan và Sierra Leone bắt buộc phải xét nghiệm và thực hiện cách ly trong thời gian từ 3-7 ngày khi đến Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản vừa soạn thảo văn bản hướng dẫn, trong đó nhấn mạnh du khách nước ngoài phải tuân thủ các quy định đeo khẩu trang và có bảo hiểm trước khi du lịch tại quốc gia này. Hướng dẫn nêu rõ các tuyến tham quan của các công ty du lịch phải tránh tới những khu vực đông đúc, và các địa điểm đang triển khai chống dịch nghiêm ngặt. Trong quá trình tham quan, tất cả du khách và hướng dẫn viên theo tour sẽ phải đeo khẩu trang. Ngay cả ở ngoài trời, quy định về khẩu trang vẫn phải được tuân thủ khi giao tiếp trong khoảng cách gần./.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/nhat-ban-don-khach-quoc-te-tro-lai-tu-10-6-20220609102445374.htm