Nhật Bản điều tra việc 'mất tích' của gần 1.400 sinh viên nước ngoài

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, chính phủ nước này hôm qua đã tiến hành thanh tra một ký túc xá của Trường Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo để điều tra nguyên nhân 'mất tích' của gần 1.400 du học sinh nước ngoài kể từ niên khóa 2016.

Trường Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo (Ảnh: Asahi)

Trường Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo (Ảnh: Asahi)

Bộ Giáo dục Nhật Bản và Cục nhập cảnh khu vực Tokyo sẽ kiểm tra quy trình quản lý của trường đối với thủ tục xét tuyển sinh viên nước ngoài và có thể cắt giảm hoặc ngừng hỗ trợ của chính phủ nếu thanh tra tìm ra các vấn đề sai phạm.

Theo Tổ chức dịch vụ sinh viên Nhật Bản, tính đến ngày 1-5-2018, trường Đại học Phúc lợi Xã hội có 5.133 sinh viên nước ngoài nhập học. Đây là ngôi trường có đông du học sinh lớn thứ hai tại Nhật Bản sau trường Đại học Waseda với 5.412 du học sinh.

Hiện trường Đại học Phúc lợi Xã hội có tổng số khoảng 8 nghìn sinh viên cả trong nước và quốc tế. Trường này cho biết đã báo cáo lên Bộ Giáo dục Nhật Bản về việc hủy nhập học của gần 1.400 sinh viên nước ngoài "mất tích".

Theo đài NHK, Nhật Bản, riêng trong năm học 2018, có khoảng 700 sinh viên nước ngoài "mất tích".

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Giáo dục Masahiko Shibayama nói: “Chúng tôi sẽ kiểm tra xem liệu các sinh viên nước ngoài đã được nhập học đúng thủ tục hay không, và yêu cầu chỉnh đốn quy trình phụ thuộc vào kết quả của các cuộc điều tra”.

Bộ Tư pháp Nhật Bản cũng sẽ cân nhắc áp dụng các quy định cư trú nghiêm ngặt hơn áp dụng với tất cả sinh viên nước ngoài tại trường Đại học Phúc lợi Xã hội.

Trường Đại học Phúc lợi Xã hội được thành lập vào năm 2000 tại thành phố Isesaki, tỉnh Gunma, có bốn ký túc xá ở ba thành phố là Tokyo, Isesaki và Nayoya. Số lượng sinh viên nước ngoài theo học tại trường tăng mạnh từ 348 sinh viên vào tháng 5-2013 lên mức hơn 5 nghìn sinh viên hiện nay.

Năm 2017, Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết hàng chục sinh viên tại trường này bị phát hiện lưu trú bất hợp pháp quá thời hạn thị thực.

N.T

Theo Kyodo, NHK

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39643702-nhat-ban-dieu-tra-viec-mat-tich-cua-gan-1-400-sinh-vien-nuoc-ngoai.html