Nhật Bản đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong vùng Mê Công

Chiều 26-7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã có buổi tiếp ông Ryu Shionoya, Hạ nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản Mê Công, dẫn đầu đoàn đại biểu Nhật Bản nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết hiện nay TPHCM đang có quan hệ đối tác hữu nghị với 7 địa phương của Nhật Bản và trong thời gian qua là địa phương tổ chức thành công nhiều sự kiện, chương trình hữu nghị, hợp tác với Nhật Bản. Nhật Bản là một trong những nhà đầu tư lớn và là một trong 3 đối tác thương mại lớn tại TPHCM với hơn 1.000 dự án đầu tư. Cũng tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã chia sẻ về những mất mát mà nhân dân Nhật Bản phải gánh chịu vì thiên tai trong thời gian qua.

Cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã dành thời gian tiếp đoàn, ông Ryu Shionoya đã giới thiệu về hoạt động của Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản Mê Công và cho biết liên minh trực thuộc sự quản lý của Chính phủ Nhật Bản, đảm nhận vị trí thúc đẩy toàn diện hợp tác giữa Nhật Bản và các nước khu vực Mê Công trong nhiều lĩnh vực như phát triển năng lượng, cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị. Nhật Bản đánh giá cao tiềm năng phát triển, vai trò của Việt Nam trong vùng Mê Công và ASEAN; coi trọng và mong muốn thắt chặt mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với Việt Nam, góp phần tích cực vào việc giữ gìn sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và các nghị sĩ Nhật Bản đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến việc phát triển tỷ lệ nữ nghị sĩ; công tác chăm sóc sức khỏe người dân; hợp tác phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin, giáo dục - đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

THANH HẰNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhat-ban-danh-gia-cao-vai-tro-cua-viet-nam-trong-vung-me-cong-535258.html