Nhật Bản đánh bắt cá voi trở lại

Nhật Bản đã tuyên bố sẽ rút khỏi Ủy ban Cá voi quốc tế (IWC) vào năm 2019 và tiếp tục hoạt động săn bắt thương mại cá voi trong vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của nước này trở lại từ tháng 7-2019.

Tuy nhiên, nước này sẽ ngừng các hoạt động săn bắt cá voi ở Nam cực và chỉ săn bắt các loài có số lượng nhiều.

Đánh bắt cá voi thương mại đã bị cấm theo lệnh của IWC năm 1986. Nhưng Nhật Bản đã sử dụng kẽ hở để tiếp tục săn cá voi một cách hợp pháp kể từ năm 1987 với tuyên bố là nghiên cứu khoa học. Iceland và Na Uy cũng phản đối lệnh cấm và tiếp tục săn cá voi thương mại.

MAI NGÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhat-ban-danh-bat-ca-voi-tro-lai-567534.html