Nhật Bản coi trọng, mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam

Ngày 5/11, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Kentaro Sonoura, Đặc phái viên, Cố vấn phụ trách an ninh của Thủ tướng Nhật Bản.

Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian gần đây, nhất là năm 2018, kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với gần 200 hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa đã và đang được tổ chức ở cả hai nước, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm vào dịp cuối năm.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian gần đây.

Ông Kentaro Sonoura đánh giá cao thành công chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Nhật Bản (tháng 5/2018) và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhật Bản, dự Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản (tháng 10/2018). Ông cho rằng, các chuyến thăm này đã góp phần quan trọng tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất, hiệu quả hơn trong mọi lĩnh vực.

Tại buổi tiếp, Thứ trướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao việc Nhật Bản là nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam trong năm 2017 và 10 tháng đầu năm 2018, mong muốn Nhật Bản tiếp tục đầu tư vào việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao...., đồng thời tăng cường nhập khẩu hàng nông sản Việt Nam vào thị trường Nhật Bản.

Hai bên nhất trí cùng hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước, trong đó có tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam sang Nhật Bản, đơn giản hóa thủ tục visa dành cho khách du lịch Việt Nam sang Nhật Bản.

Đặc phái viên, Cố vấn phụ trách an ninh của Thủ tướng Nhật Bản Kentaro Sonoura khẳng định Nhật Bản coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất và hiệu quả với Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Ông Kentaro Sonoura khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững, ông cho rằng, sự phát triển của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng và giúp đóng góp vào sự phát triển và phồn vinh của khu vực châu Á, trong đo có Nhật Bản.

Hai bên nhất trí cùng hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước, trong đó có tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam sang Nhật Bản, đơn giản hóa thủ tục visa dành cho khách du lịch Việt Nam sang Nhật Bản.

Cũng tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như vấn đề Biển Đông, tình hình bán đảo Triều Tiên...; nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực thời gian tới như ASEAN, CPTPP, APEC, hợp tác Mekong - Nhật Bản...

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nhat-ban-coi-trong-mong-muon-thuc-day-hop-tac-thuc-chat-voi-viet-nam-81018.html