Nhật Bản có thể hủy kế hoạch mua tên lửa chống hạm của Mỹ, vì sao?

Ngày 19/6, các quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này đang xem xét hủy bỏ kế hoạch mua các tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM) do Mỹ sản xuất dành cho các máy bay chiến đấu F-15 của Lực lượng phòng vệ trên không (ASDF).

Kế hoạch Nhật Bản hủy kế hoạch mua tên lửa chống hạm của Mỹ là do chi phí đã tăng lên. (Ảnh minh họa. Nguồn: Navy News)

Kế hoạch Nhật Bản hủy kế hoạch mua tên lửa chống hạm của Mỹ là do chi phí đã tăng lên. (Ảnh minh họa. Nguồn: Navy News)

Theo các nguồn tin giấu tên, kế hoạch thay đổi chính sách này là do chi phí đã tăng lên.

Việc mua các LRASM của Lockheed Martin nhằm trang bị cho ASDF khả năng tấn công từ bên ngoài phạm vi đe dọa của kẻ thù.

Cùng với khả năng hủy bỏ kế hoạch mua LRASM của Mỹ, chính phủ Nhật Bản cũng cân nhắc việc giảm số lượng phi đội máy bay chiến đấu F-15 của ASDF.

(theo Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhat-ban-co-the-huy-ke-hoach-mua-ten-lua-chong-ham-cua-my-vi-sao-148830.html