Nhật Bản chuẩn bị đối phó với 'làn sóng' thứ hai, thứ ba của đại dịch Covid-19

Phát biểu tại phiên họp nội các ngày 15-5, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã lặp lại lời kêu gọi giữ nguyên các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 dù trước đó, Chính phủ đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp với 39 tỉnh, đồng thời cảnh báo người dân cần chuẩn bị trước 'làn sóng' lây nhiễm thứ hai, thứ ba của đại dịch Covid-19.

Người dân Nhật Bản cần chuẩn bị trước "làn sóng" lây nhiễm thứ hai, thứ ba của đại dịch Covid-19 (Ảnh:AP)

Người dân Nhật Bản cần chuẩn bị trước "làn sóng" lây nhiễm thứ hai, thứ ba của đại dịch Covid-19 (Ảnh:AP)

Trước đó, chiều tối 14-5, Thủ tướng Abe đã thông báo quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp với 39 tỉnh trên toàn quốc vì những khu vực này đã kiểm soát tốt được tình hình lây lan của Covid-19. Chỉ còn tám địa phương vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp vì dịch bệnh.

Thủ tướng Abe cho hay, Chính phủ sẽ cân nhắc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở các địa phương còn lại, gồm Tokyo và Osaka, sớm nhất là vào tuần sau.

Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản đánh giá, đà giảm số ca mắc Covid-19 mới tại Nhật Bản gần đây là kết quả của những nỗ lực của người dân hạn chế ra đường và giảm thiểu tiếp xúc. Tuy nhiên, Thủ tướng Abe nhấn mạnh các nỗ lực này vẫn cần được duy trì.

Tại cuộc họp nội các 15-5, nhấn mạnh nguy cơ của đại dịch vẫn hiện hữu dù tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ ở nhiều nơi, Thủ tướng Abe cảnh báo, người dân phải luôn chuẩn bị ứng phó cho khả năng của làn sóng lây nhiễm thứ hai, thứ ba của đại dịch. Nếu số ca nhiễm mới gia tăng, chính phủ có thể sẽ phải ban bố lại tình trạng khẩn cấp.

Thủ tướng Abe nói rằng, đất nước Nhật Bản cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài với đại dịch Covid-19 cho tới khi có các phương pháp điều trị hiệu quả và phát triển thành công vaccine phòng bệnh.

Thủ tướng Nhật Bản cũng tiếp tục hối thúc người dân thích ứng với một cách sống mới kết hợp với giãn cách xã hội, và tuân theo các quy tắc hướng dẫn của mỗi ngành.

Ông Abe cũng cam kết cải thiện hệ thống xét nghiệm Covid-19, bao gồm xét nghiệm kháng thể và xét nghiệm PCR, đồng thời sẽ thay đổi hệ thống chăm sóc sức khỏe để có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc ứng phó với đại dịch.

Cùng ngày, tại cuộc họp báo vào chiều 15-5, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Kato Katsunobu thông báo, Nhật Bản sẽ tiến hành xét nghiệm kháng thể trên diện rộng để đánh giá quy mô lây nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản, đồng thời kiểm tra khả năng có được miễn dịch cộng đồng khi phần lớn dân số có kháng thể.

Ông Kato cho hay, khoảng 10 nghìn người sẽ được lấy mẫu xét nghiệm bắt đầu từ tháng 6. Chương trình xét nghiệm trên diện rộng sẽ được thực hiện ở toàn bộ ba tỉnh là Tokyo, Osaka và Miyagi, nơi có nhiều ca nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản.

Hiện Nhật Bản đã ghi nhận hơn 16 nghìn ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 700 ca tử vong vì đại dịch chết người này.

N.T

Theo NHK, Kyodo

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44484602-nhat-ban-chuan-bi-doi-pho-voi-lan-song-thu-hai-thu-ba-cua-dai-dich-covid-19.html