Nhật Bản chưa cân nhắc trở thành thành viên đầy đủ của AUKUS

Ðại sứ Nhật Bản tại Úc Shingo Yamagami cho rằng còn quá sớm để thảo luận về khả năng nước này sẽ trở thành thành viên đầy đủ của thỏa thuận an ninh 3 bên giữa Mỹ, Anh và Úc (AUKUS).

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu ngày 14-11 với truyền thông sở tại, Ðại sứ Yamagami cho biết Nhật Bản đánh giá nghiêm túc vai trò của thỏa thuận AUKUS trong môi trường an ninh hiện nay ở Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương. Dù vậy, ông nêu rõ: “Thời điểm này còn quá sớm (để thảo luận về việc Nhật Bản trở thành thành viên), song tôi nghĩ rằng Nhật Bản sẵn sàng chấp nhận hợp tác với bất kỳ dự án cụ thể nào khi cần thiết và nếu có thể”. Hiện Tokyo đã sẵn sàng hỗ trợ các dự án cụ thể và đã có sẵn các quy trình để tiếp nhận hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới của Úc khi đi vào hoạt động.

Mặc dù Nhật Bản đã từng tiếp nhận các tàu ngầm của Mỹ trước đây, Ðại sứ Yamagami thừa nhận tại Nhật Bản, vũ khí hạt nhân luôn là vấn đề nhạy cảm. Ðến nay, Nhật Bản là quốc gia duy nhất hứng chịu tác động tàn phá của bom hạt nhân.

NGUYỄN MINH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nhat-ban-chua-can-nhac-tro-thanh-thanh-vien-day-du-cua-aukus-a153276.html