Nhật Bản chọn chữ 'thảm họa' để định nghĩa về năm 2018

Quỹ Kiểm tra Năng lực Kanji ở Kyoto, Nhật Bản vừa tổ chức cuộc bình chọn ký tự tượng trưng cho năm 2018 và được truyền hình trực tiếp tại một ngôi chùa cổ ở Kyoto. Trong sự kiện năm nay, người dân Nhật Bản đề cử chữ 'tai', nghĩa là tai ương, thảm họa, sau khi trải qua một năm nhiều biến cố.

Ký tự này dẫn đầu với gần 21.000 lượt bình chọn.

Trong năm 2018, Nhật Bản hứng chịu cả bão, lũ lụt, động đất và nắng nóng. Lũ lụt hoành hành khắp nước Nhật hồi tháng 7 làm gần 200 người chết, gần 9 triệu người ở 23 tỉnh phải sơ tán. Cùng tháng, ít nhất 65 người tử vong trong một đợt nắng nóng cao điểm với hơn 22.000 người nhập viện. Vào tháng 9, cơn bão Jebi đổ bộ vào Nhật Bản có sức gió lên tới 172 km/giờ là cơn bão mạnh nhất ở nước này trong 25 năm qua.

THẾ HÀM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhat-ban-chon-chu-tham-hoa-de-dinh-nghia-ve-nam-2018-565305.html