Nhật Bản chi hàng tỷ USD nâng cấp gần 100 siêu máy bay đánh chặn

Tokyo quyết định chi 4,5 tỷ USD mua trang thiết bị từ Mỹ, nhằm nâng cấp 98 máy bay chiến đấu F-15J cho lực lượng Không quân Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa quyết định hiện đại hóa 98 máy bay chiến đấu F-15J Eagle trong lực lượng không quân. Các trang thiết bị cần thiết cho quá trình nâng cấp sẽ được Mỹ cung cấp.

 Không quân Nhật Bản có 156 máy bay chiến đấu F-15J phiên bản chiến đấu.

Không quân Nhật Bản có 156 máy bay chiến đấu F-15J phiên bản chiến đấu.

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, các máy bay chiến đấu Boeing F-15J Eagle sẽ được nâng cấp thành Siêu máy bay đánh chặn Nhật Bản (JSI). Các máy bay chiến đấu này cũng được nâng cấp hệ thống radar mới AN / APG-82 và hệ thống phòng thủ ALQ-239.

Ngoài ra, F-15J cũng được lắp đặt hệ thống tác chiến điện tử kỹ thuật số DEWS và mạng máy tính tiên tiến ADCP II . Bên cạnh đó, máy bay chiến đấu còn được trang bị hệ thống phát thanh mới, máy định vị GPS chống ồn và hệ thống thiết lập kế hoạch không chiến.

Cuối tháng 10/2019, Quốc hội Mỹ nhận được bản báo cáo về kế hoạch bán thiết bị quân sự cho Nhật Bản, nhằm hiện đại hóa 98 máy bay chiến đấu F-15J Eagle.

Các thiết bị này sẽ được phân phối thông qua chương trình bán hàng quân sự nước ngoài của Washington. Việc cung cấp đã được Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt. Trị giá của gói thiết bị nâng cấp này là 4,5 tỷ USD.

Nhiệm vụ nâng cấp 98 máy bay F-15J được thực hiện tại các tổ hợp công nghệ thuộc Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản.

Trị giá của gói thiết bị nâng cấp 98 máy bat F-15J là 4,5 tỷ USD.

Hiện tại, Không quân Nhật Bản có 156 máy bay chiến đấu F-15J, phiên bản chiến đấu và 45 máy bay chiến đấu F-15DJ, phiên bản huấn luyện. Nhật Bản sẽ tiến hành nâng cấp 98 máy bay F-15J một chỗ ngồi, lên đạt chuẩn của mẫu Siêu máy bay đánh chặn Nhật Bản.

Trước đó, Nhật Bản công bố kế hoạch mua sắm 40 tiêm kích tàng hình F-35B của Mỹ, có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng, để trang bị cho các khu trục hạm mang trực thăng lớp Izumo. Ngoài ra, Tokyo cũng ký hợp đồng mua tới 42 tiêm kích F-35A của Mỹ cho không quân nước này.

Hồi tháng 9/2019, theo National Interest, Bộ quốc phòng Nhật Bản có ý định đẩy nhanh tiến độ tìm khách hàng Đông Nam Á, mua lại 100 tiêm kích F-15J. Tuy nhiên, hiện chưa có quốc gia nào trong khu vực bày tỏ quan tâm tới dòng máy bay cũ này.

Phong Vũ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhat-ban-chi-hang-ty-usd-nang-cap-gan-100-sieu-may-bay-danh-chan-d508156.html