Nhật Bản chế tạo vũ khí siêu thanh đối phó Trung Quốc

Căng thẳng ở châu Á tăng cao khi các cường quốc quân sự hàng đầu tích cực phát triển vũ khí, ráo riết tăng cường năng lực phòng thủ, chống đỡ đòn tấn công bằng tên lửa.

Các chuyên gia Nhật Bản đang phát triển mẫu tên lửa siêu thanh mới.

Theo Daily Star, Nhật Bản đã yêu cầu các nhà khoa học hàng đầu phát triển loại bom liệng mới, để bảo vệ vùng lãnh thổ tranh chấp khỏi sự nhòm ngó của Trung Quốc.

Mẫu tên lửa mới dự kiến sẽ được hoàn thiện vào năm 2025, có thể phóng từ bệ phóng di động hoặc cố định. Đây được coi là bước nhảy vọt trong chiến lược hiện đại hóa quân đội Nhật Bản.

Nhóm nghiên cứu hiện đã phát triển những nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên. Các chuyên gia quân sự nói vũ khí siêu thanh có thể nhắm đến các mục tiêu di động, tàu chở quân hoặc mục tiêu cố định.

Chuyên gia quốc phòng Garren Mulloy nói: “Cho đến nay, Nhật Bản rất thiếu những vũ khí chính xác cao như vậy, so với Mỹ, NATO hay Nga. Vậy nên không quá ngạc nhiên khi người Nhật tìm cách chế tạo vũ khí mới”.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là tâm điểm tranh chấp chủ quyền Trung-Nhật.

Những quả bom liệng đầu tiên dự kiến sẽ được đặt trên đảo Miyako và Ishigaki, nằm trong khu vực tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.

Truyền thông Nhật Bản nói chính phủ đã bổ sung thêm 122 triệu USD đầu tư cho chiến lược phát triển tên lửa siêu thanh.

Mẫu tên lửa – bom liệng mới được phóng lên độ cao 19km và lao xuống mục tiêu ở tốc độ siêu thanh.

Tên lửa siêu thanh là loại vũ khí vượt tốc độ âm thanh (343 mét/giây). Tầm bắn của vũ khí thường ở mức 100-500km.

Đăng Nguyễn - Daily Star

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nhat-ban-che-tao-vu-khi-sieu-thanh-doi-pho-trung-quoc-916117.html