Nhật Bản chế tạo 'tàu vô hình'

Một trong những kiến ​​trúc sư hàng đầu của Nhật Bản đã thiết kế một chiếc tàu cao tốc vô hình, sẽ được sử dụng trên các tuyến đường xung quanh Tokyo vào năm 2018.

Nhà thiết kế Kazuyo Sejima vừa thiết kế một chiếc tàu cao tốc có thể đổi màu giống hệt với cảnh vật xung quanh bằng cách sử dụng vật liệu siêu phản chiếu.

"Tàu vô hình" sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2018.

"Chuyến tàu sẽ đi qua một loạt các cảnh quan khác nhau, từ vùng núi Chichibu đến vùng đồng bằng Tokyo, và tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu chuyến tàu có thể phản chiếu hình ảnh của cảnh quan các vùng, nhà thiết kế Sejima cho biết.

"Tôi cũng muốn chuyến tàu nơi tất cả mọi người có thể thư giãn thoải mái, theo cách riêng của họ”, cô nói thêm.
Sejima được giao nhiệm vụ thiết kế chiếc “tàu vô hình” nhân dịp công ty đường sắt Nhật Bản Seibu Holdings kỷ niệm 100 năm đoàn tàu Red Arrow của công ty đi vào hoạt động.
Phong cách thiết kế độc đáo này trước đây đã được sử dụng bởi Sejima trên các tòa nhà, chẳng hạn như bảo tàng Le Louvre Lens ở Pháp, và đã mang về cho cô một giải thưởng kiến trúc Pritzker danh giá.

Lan Hương

Theo Newsweek

Nguồn KTĐT: http://www.kinhtedothi.vn/quoc-te/cuoc-song-do-day/2016/04/8103341a/nhat-ban-che-tao-tau-vo-hinh/