Nhật Bản: Cặp dưa Hokkaido được đấu giá gần 6 trăm triệu đồng

Ngày 25/5, một cặp dưa cao cấp ở Hokkaido đã được trả giá 3,5 triệu yên (tương đương 590 triệu đồng) trong phiên đấu giá đầu tiên của năm, trở thành mức giá cao thứ hai trong lịch sử của sự kiện này.

Kiyomichi Noda, Giám đốc điều hành của Hokuyupack Co, chụp ảnh với những quả dưa Yubari mà ông mua ở Sapporo vào thứ Năm (ngày 25/5).

Kiyomichi Noda, Giám đốc điều hành của Hokuyupack Co, chụp ảnh với những quả dưa Yubari mà ông mua ở Sapporo vào thứ Năm (ngày 25/5).

Giá được trả cho cặp dưa trồng ở thành phố Yubari đã vượt 500.000 yên so với giá năm trước nhưng không vượt qua được mức giá kỷ lục 5 triệu yên vào năm 2019.

Người đấu giá thành công năm nay là Hokuyupack Co, một công ty đóng gói trái cây và rau củ có trụ sở tại Yubari.

Tại cuộc đấu giá vào tháng 5/2020, khi Covid-19 đang lan rộng, một cặp dưa Yubari chỉ có giá 120.000 yên, nhưng giá đã tăng lên 2,7 triệu yên vào năm 2021 và 3 triệu yên vào năm 2022.

Theo hợp tác xã địa phương, 9 trang trại hôm thứ Năm (25/5) đã cùng bán đấu giá 262 quả dưa, được biết đến với thịt màu cam và vị ngọt. Thời gian thu hoạch cao điểm của loại dưa này là vào cuối tháng 6 đến tháng 7.

Tổng cộng 3.258 tấn dưa, trị giá khoảng 1,93 tỷ yên, dự kiến sẽ được vận chuyển trong năm nay.

Loại trái cây cao cấp này thường có giá rất cao tại các cuộc đấu giá đầu mùa ở Nhật Bản. Những người tham gia đấu giá chủ yếu vì mục đích quảng cáo.

Hokuyupack cho biết họ sẽ tặng miễn phí những miếng dưa này tại chợ nông sản địa phương vào ngày 3 và 4/6.

Hà Mai

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nhat-ban-cap-dua-hokkaido-duoc-dau-gia-gan-6-tram-trieu-dong-379525.html