Nhật Bản cảnh báo sóng thần tại tỉnh Miyagi sau trận động đất mạnh 7,2 độ

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo có thể có sóng thần cao 1 mét tại bờ biển của tỉnh Miyagi sau trận động đất có cường độ 7,2 tại Nhật Bản tối ngày 20/3.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, trận động đất mạnh 7,2 độ xảy ra vào 18 giờ 9 phút ngày 20/3 (giờ địa phương) tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Miyagi. Theo cơ quan này, tâm chấn nằm ở độ sâu 60km, cách bán đảo Ojika ở Miyagi khoảng 20km.

Nhật Bản cảnh báo sóng thần tại tỉnh Miyagi sau động đất 7,2 độ.

Nhật Bản cảnh báo sóng thần tại tỉnh Miyagi sau động đất 7,2 độ.

JMA cũng ban hành khuyến cáo về sóng thần cao khoảng 1 mét có thể ập đến các khu vực ven biển của tỉnh Miyagi. Trận động đất khiến các tòa nhà ở thủ đô Tokyo rung lắc.

Theo sở cứu hỏa địa phương, trận động đất khiến ít nhất 1 người bị thương ở tỉnh Miyagi, nhưng chưa ghi nhận thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Bản tin trên đài NHK cho thấy không có bất thường nào tại các khu vực ven biển hoặc khu vực đô thị ở tỉnh Miyagi.

Trận động đất được báo cáo ở mức 5/7 trong thang đo lượng cường độ địa chấn của Nhật Bản, thấp hơn trận động đất xảy ra vào giữa tháng 2 ở tỉnh Miyagi và Fukushima.

Theo chính quyền tỉnh Miyagi, lệnh sơ tán đã được ban hành đối với 8.850 cư dân ở các khu vực ven biển ở Miyagi.

Trước đó, khu vực phía Đông Bắc Nhật Bản hôm 13/2 cũng rung chuyển bởi trận động đất mạnh 7,3 độ ngoài khơi tỉnh Fukushima, gây ra lở đất sau đó.

Trận động đất mới nhất ngoài khơi tỉnh Miyagi xảy ra không lâu sau khi Nhật Bản kỷ niệm 10 năm thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011, khi trận động đất mạnh 9 độ xảy ra ở tỉnh Tohoku, gây ra trận sóng thần cao hơn 40m, khiến gần 16.000 người thiệt mạng. Nhà máy điện hạt nhân Fukushima gặp sự cố và gây ra vụ rò rỉ phóng xạ nghiêm trọng trong thảm họa này.

Nguyễn Phương (Theo Kyodo)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nhat-ban-canh-bao-song-than-tai-tinh-miyagi-sau-tran-dong-dat-manh-72-do-413469.html