Nhật Bản cân nhắc thay thế hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore bằng tàu lớn

Các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo đang cân nhắc sử dụng một con tàu lớn để thay thế hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore trên mặt đất do Mỹ chế tạo, vốn đã bị hủy bỏ kế hoạch triển khai, để ngăn chặn những mối đe dọa tên lửa do Triều Tiên gây ra.

Theo các nguồn tin trên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang cân nhắc sử dụng một con tàu 9.000 tấn để thay thế hệ thống Aegis Ashore, trên đó lắp đặt hệ thống Aegis mới và bố trí không gian sinh hoạt lớn hơn cho thủy thủ đoàn.

Nhà boong cho hệ thống Aegis Ashore. (Nguồn: Hồ sơ của Bộ Quốc phòng Mỹ)

Nhà boong cho hệ thống Aegis Ashore. (Nguồn: Hồ sơ của Bộ Quốc phòng Mỹ)

Nếu được triển khai, đây sẽ là con tàu lớn nhất được trang bị hệ thống Aegis của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản.

Quyết định sẽ được đưa ra trong khoảng cuối năm nay sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhận được báo cáo sơ bộ vào giữa tháng 11 từ 2 công ty tư nhân thông thạo về lĩnh vực trên.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản hiện tập trung vào 2 lựa chọn - sửa đổi những con tàu của các công ty tư nhân để lắp đặt hệ thống Aegis hoặc đóng mới những con tàu biển đặc biệt được trang bị hệ thống này.

(theo Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhat-ban-can-nhac-thay-the-he-thong-phong-thu-ten-lua-aegis-ashore-bang-tau-lon-127830.html