Nhật Bản, Campuchia thúc đẩy hợp tác song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 15-2, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đã có cuộc gặp với ông Hun Manet - Phó Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, kiêm Tư lệnh Lục quân - đang ở thăm Nhật Bản, trong đó hai bên nhất trí sẽ tiếp tục tìm cách thúc đẩy giao lưu và hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 15-2, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đã có cuộc gặp với ông Hun Manet - Phó Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, kiêm Tư lệnh Lục quân - đang ở thăm Nhật Bản, trong đó hai bên nhất trí sẽ tiếp tục tìm cách thúc đẩy giao lưu và hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Ông Hun Manet, con trai của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, thăm Tokyo theo lời mời của Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Nhật Bản cử lực lượng phòng vệ (SDF) nước này đến Campuchia - đánh dấu lần đầu tiên SDP tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Trước đó, ông Hun Manet từng thăm Nhật Bản vào tháng 4-2018 và gặp Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Abe Shinzo.

Phát biểu tại buổi tiếp ông Hun Manet, Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi nhấn mạnh 2022 là năm quan trọng trong quan hệ giữa hai nước và phía Nhật Bản mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác và giao lưu quốc phòng.

Cũng tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận những vấn đề cùng quan tâm, trong đó có tình hình trên Biển Hoa Ðông, Biển Ðông và Myanmar.

ĐÀO THANH TÙNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nhat-ban-campuchia-thuc-day-hop-tac-song-phuong-a143749.html