Nhật Bản cam kết ủng hộ Campuchia

Nhật Bản cam kết ủng hộ Campuchia và cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 7 trong bối cảnh Mỹ và EU tuyên bố cắt viện trợ và nhiều ưu đãi khác đối với nước này.

Người dân Campuchia xếp hàng bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2013 - Minh Quang

Đại sứ Nhật tại Campuchia, ông Hidehisa Horinouchi hồi cuối tuần qua đã ký kết với Ngoại trưởng Prak Sokhonn thỏa thuận tài trợ 7,5 triệu USD để tổ chức cuộc bầu cử vào hạ tuần tháng 7.2018, theo tờ Khmer Times.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhận được bức thư từ người đồng cấp Nhật Shinzo Abe với nội dung cam kết tiếp tục ủng hộ Campuchia phát triển thịnh vượng.

“Như tôi đã tuyên bố nhân cuộc gặp với Thủ tướng Hun Sen hồi năm ngoái, Nhật Bản cam kết tiếp tục ủng hộ sự phát triển của Campuchia”, Khmer Times trích lời Thủ tướng Abe trong bức thư.

Đáp lại, Thủ tướng Hun Sen cho biết: “chính phủ và nhân dân Campuchia đánh giá cao sự ủng hộ vô giá của Nhật đã giúp Campuchia từ một nước đổ nát thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới”.

Trong khi đó, Mỹ tuyên bố cắt giảm viện trợ cho nhiều lĩnh vực của Campuchia còn EU dọa áp đặt trừng phạt kinh tế vì cáo buộc chính quyền của Thủ tướng Hun Sen "đàn áp phe đối lập" trước thềm bầu cử.

Ngày 28.2, Reuters dẫn lời Phay Siphan, người phát ngôn chính phủ Campuchia, chỉ trích quyết định cũa Mỹ là "thiếu tôn trọng và thiếu chân thành".

Mặt khác, Kem Monovithya, con gái của chính trị gia đối lập đang bị giam giữ vì tội phản quốc Kem Sokha, lên tiếng đòi Nhật "giải thích" về việc tiếp tục ủng hộ chính quyền Campuchia.

Sok Eysan, người phát ngôn của đảng cầm quyền CPP, tuyên bố bà Monovithya không quyền yêu cầu chính phủ Nhật giải thích. "Bà ấy không thể đòi hỏi một quốc gia có chủ quyền giải thích vì sao họ viện trợ cho nước khác. Bà ấy sống ngoài vòng pháp luật và tự cho mình hiểu biết vấn đề ngoại giao hơn người khác", ông này nói.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nhat-ban-cam-ket-ung-ho-campuchia-936451.html