Nhật Bản: Biết nhiễm Covid-19, bệnh nhân đến quán rượu hòng lây bệnh cho cộng đồng

Người đàn ông 50 tuổi dương tính với Covid-19 được bác sĩ dặn về nhà nhưng lại bỏ đi mua sắm và đến bar ăn uống.

Ngày 4/3, người đàn ông ở độ tuổi 50 đến bệnh viện ở thành phố Gamagori (tỉnh Aichi, Nhật Bản) kiểm tra Covid-19 sau khi bố mẹ ông này nhiễm bệnh. Mặc dù không có triệu chứng, bệnh nhân sau đó được xác nhận dương tính nCoV.

Bệnh viện hướng dẫn ông đợi ở nhà và tự cách ly trong khi họ tìm cơ sở y tế chữa trị vào hôm sau. Tuy nhiên, người đàn ông quyết định đi mua sắm ở một vài địa điểm công cộng rất đông đúc.

Theo báo cáo, ông ta nói với họ hàng là sẽ "đi lan truyền corona" và công khai rêu rao với mọi người xung quanh là mình dương tính Covid-19.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, ông ta còn đến một quán bar kiểu Nhật và một quán bar kiểu Philippines. Sau khi ăn uống mua sắm chán chê, ông ta về nhà, và hôm sau mới được đưa đi điều trị.

Các địa điểm người đàn ông đến đã bị đóng cửa và phun thuốc khử trùng. Toàn bộ khách hàng và nhân viên quán bar được kiểm tra y tế. Quan chức địa phương phải tổ chức họp báo xin lỗi về sự cố.

"Tôi không thể hiểu nổi chuyện này. Tôi không biết phải diễn tả thế nào ngoài sự tức giận" - một nhân viên bar trả lời Tokyo Reporter.

Video: Thủ tướng Nhật ho khi họp quốc hội

Cư dân mạng Nhật Bản thì cho rằng người đàn ông kia phải chịu trách nhiệm chứ không phải bệnh viện hay thành phố. Một số ý kiến cho rằng cần bắt người đàn ông vì ông ta là "mối đe dọa" cho công chúng, kiện ông ta, hoặc công khai tên tuổi ông ta và những nơi ông ta đã đến.

Hiện tại, Nhật Bản có hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19.

Phương Anh (Nguồn: Japan Today, Daily Mail)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/nhat-ban-benh-nhan-covid-19-den-quan-ruou-reu-rao-lan-truyen-ncov-ar532165.html