Nhật Bản bắt một người Việt Nam nghi vận chuyển trái phép 2,25 tỷ yên Nhật

Một người đàn ông Việt Nam 36 tuổi bị bắt hôm 13/1 vì bị cáo buộc chuyển tiền bất hợp pháp từ Nhật Bản về nước.

Tờ The Japan Times ngày 13/1 đưa tin, Cảnh sát tỉnh Aichi (Nhật Bản) vừa bắt một người đàn ông Việt Nam 36 tuổi, tên là Chu Anh Tuan vì nghi ngờ vi phạm Luật Ngân hàng nước này.

Theo đó, Cảnh sát cáo buộc, ông Tuan đã chuyển tổng cộng khoảng 970.000 yên Nhật (gần 9.000 USD) từ một số công dân Việt Nam mỗi khi về nước, thông qua tài khoản ngân hàng của ông này, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2015 tới tháng 9/2016.

Thông tin cảnh sát Nhật Bản bắt ông Chu Anh Tuan được đăng tải trên tờ The Japan Times hôm 13/1 (ảnh chụp màn hình).

Họ tin rằng ông Tuan đã hoạt động như một cách vận hành “ngân hàng chui” và đã tính phí 800 yên cho các khoản chuyển lên tới 30.000 yên, 1.000 yên cho các giao dịch lên tới 100.000 yên.

Dựa trên lập luận này, cảnh sát Aichi cáo buộc Chu Anh Tuan đã vận chuyển bất hợp pháp khoảng 2,25 tỷ yên (khoảng 21 triệu USD) từ Nhật Bản về Việt Nam kể từ khi ông này bắt đầu hoạt động trái phép vào tháng 4/2013.

Được biết, ông Tuan đã bác bỏ các cáo buộc nói trên. Hiện địa chỉ nhà và nghề nghiệp của ông Tuan vẫn chưa được công bố.

Theo The Japan Times

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhat-ban-bat-mot-nguoi-viet-nam-nghi-van-chuyen-trai-phep-2-25-ty-yen-nhat-a418468.html