Nhật Bản: Ẩu đả vì giành nhau mua khẩu trang

Sora News 24 của Nhật Bản đưa tin nhiều người đã cắm trại bên ngoài một cửa hàng ở khu mua sắm tại Yokohama (Nhật Bản) trước giờ mở cửa để mua khẩu trang. Nhu cầu quá lớn đã dẫn đến những vụ ẩu đả ngay trên đường phố.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã dẫn đến tình trạng khan hiếm khẩu trang tại nhiều nơi. Ngày 26/2, bên ngoài một cửa hàng ở khu mua sắm tại Yokohama (Nhật Bản) một số khách hàng đã cãi vã dẫn đến xô xát. Các video được người qua đường ghi lại và chia sẻ trên Twitter cho thấy ít nhất 4 người đã tham gia vào 2 vụ tranh chấp giữa phố.

Theo những người chứng kiến, các vụ việc này đều liên quan đến việc xếp hàng mua khẩu trang. Một số người gây bức xúc khi cắt ngang hàng, chen lấn trong khi một vài người khác bị chỉ trích vì mua quá nhiều khẩu trang để dự trữ trong bối cảnh khan hiếm vì dịch bệnh.

Ẩu đả vì giành mua khẩu trang trên đường phố Yokohama (Ảnh cắt từ video clip)

Ẩu đả vì giành mua khẩu trang trên đường phố Yokohama (Ảnh cắt từ video clip)

Trước đó vào đầu tháng 2, đã xuất hiện một video ghi lại cảnh tượng hỗn loạn, tranh giành khẩu trang tại hệ thống siêu thị Aeon thành phố Narita (tỉnh Chiba, Nhật Bản). Qua video có thể thấy ngay ở thời điểm nhân viên siêu thị mang khẩu trang ra, đã có rất đông người chực chờ để lấy hàng, có người lấy một lần cả chục hộp khẩu trang. Và chỉ sau một khoảnh khắc hỗn loạn, xe chở của siêu thị đã chẳng còn gì.

Tại Nhật Bản, đã có 739 trường hợp nhiễm mới chỉ trong vòng 5 ngày qua. Đất nước mặt trời mọc trở thành ổ dịch lớn thứ 3 chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Nhu cầu về khẩu trang, nước rửa tay, chất khử trùng... tăng mạnh khiến các mặt hàng đều trở nên khan hiếm. Trong khi các cửa hàng bán lẻ đều cháy hàng, không ít đơn vị kinh doanh online đã tăng giá để kiếm lời.

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/nhat-ban-au-da-vi-gianh-nhau-mua-khau-trang-166769.html