Nhật Bản, Anh bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông và biển Hoa Đông

Hôm qua (3/2), trong cuộc họp bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng (hay còn gọi là 2+2), Nhật Bản và Anh đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh và thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở.

Cuộc họp trực tuyến có sự tham dự của Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, cùng Ngoại trưởng Anh Dominic Raab và Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace. Bốn bộ trưởng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tại Biển Đông và biển Hoa Đông, cũng như phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng tại đây. Các bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế các hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng.

Bốn bộ trưởng từ Nhật Bản và Anh hôm 3/2 đưa ra tuyên bố chung, bày tỏ quan ngại về tình hình ở biển Đông và biển Hoa Đông. Ảnh: Reuters

Bốn bộ trưởng từ Nhật Bản và Anh hôm 3/2 đưa ra tuyên bố chung, bày tỏ quan ngại về tình hình ở biển Đông và biển Hoa Đông. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết: “Hôm nay, chúng tôi sẽ nâng mức độ hợp tác an ninh, quốc phòng Nhật-Anh lên cấp độ cao hơn nhằm hướng tới hiện thực hóa một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Nhật Bản đánh giá cao việc Anh dự kiến cử nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth để phối hợp tập trận chung với Lực lượng Phòng vệ của nước này, đồng thời hoan nghênh động thái của Anh (hôm 1/2) khi là quốc gia ngoài Thái Bình Dương đầu tiên chính thức đề nghị gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)./.)

Hoàng Nguyễn/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-anh-bay-to-quan-ngai-sau-sac-ve-tinh-hinh-bien-dong-va-bien-hoa-dong-835428.vov