Nhật Bản: 930.000 thanh thiếu niên có triệu chứng nghiện Internet

VH- Theo thống kê, tại Nhật Bản hiện có tới 930.000 thanh thiếu niên đang đối mặt với tình trạng nghiện internet trầm trọng. So với con số 510.000 được đưa ra năm 2013, số người có triệu chứng nghiện Internet tại Nhật đã tăng lên gấp đôi mà chủ yếu là các học sinh, sinh viên nữ.

Nhóm nghiên cứu thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho hay, những người nghiện Internet tại Nhật Bản chia làm hai trường hợp. Một số vẫn tỏ ra khá hòa nhập với gia đình và bạn bè, trong khi đó, số còn lại thường có xu hướng bạo lực và có thể có nguy cơ mắc các bệnh về tâm lý như trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực.

Trước đó, một cuộc khảo sát được tiến hành từ tháng 12 năm 2017 kéo dài đến tháng 2 năm nay trên 103 trường trung học cơ sở địa bàn cả nước với khoảng 64.000 em tham gia cũng cho ra các kết quả đáng ngại về tỷ lệ học sinh và sinh viên có triệu chứng nghiện Internet. Cuộc khảo sát này cho thấy có tới 10,6% học sinh nam bậc trung học cơ sở có những ám ảnh sâu sắc với internet. Con số này đối với các học sinh nữ là 14,3%, cao hơn nam giới khoảng 3,7%. Trong khi đó, đối với bậc trung học phổ thông, tỷ lệ nghiện internet ở nam giới là 13,2%, ở nữ giới là 18,9%.

Theo một cuộc khảo sát của hãng bảo mật thông tin Digital Arts, các nữ sinh trung học ở Nhật Bản dành trung bình 7 giờ mỗi ngày để sử dụng điện thoại di động. Trên thực tế, giới chức Nhật Bản đã bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc thanh thiếu niên nước này có các biểu hiện của nghiện Internet trong khoảng năm năm trở lại đây. Kể từ năm 2013, khi con số 510.000 người nghiện intermet được công bố, chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu cho mở các trung tâm “cai nghiện internet”, “cai nghiện công nghệ” tại nhiều nơi trên cả nước. Nhiều thanh thiếu niên, thậm chí cả những người trưởng thành đã đến với các trung tâm này với nhu cầu được điều trị chứng phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ của mình.

THANH HẰNG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/nhat160ban-930000-thanh-thieu-nien-co-trieu-chung-nghien-internet