Nhật Bản: 9 người chết trong vụ rơi trực thăng cứu hộ

Ngày 11/8, theo thông tin mới nhất, tất cả 9 người trên trực thăng cứu hộ đã tử vong. Thảm kịch xảy ra ngày 10/8 ở tỉnh Gunma, miền Trung Nhật Bản. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn còn là ẩn số và công tác điều tra đang được khẩn trương tiến hành.

Khoảng 160 nhân viên cứu hộ, cảnh sát và binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay để làm nhiệm vụ. Một số nhân chứng mô tả trực thăng bay rất thấp và họ nghe được tiếng động bất thường của động cơ của máy bay.

Trực thăng gặp nạn là loại Bell 412EP, vốn đã được đưa vào sử dụng từ năm 1997 và dự kiến sẽ "nghỉ hưu" vào năm 2020. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ tìm thấy mảnh vỡ của trực thăng trên một ngọn núi thuộc Gunma.

Hiện trường chiếc trực thăng cứu hộ bị rơi tại Kusatsu, toàn bộ 9 người đều tử vong (Ảnh: AFP)

Chính quyền tỉnh Gunma cho rằng trực thăng đã bị mất liên lạc khi đang bay khảo sát một tuyến đường ở khu vực giáp ranh giữa Gunma với hai tỉnh Nagano và Niigata. Theo giới chức, trực thăng gặp nạn không được lắp đặt thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay vì các trực thăng cứu hộ không bắt buộc phải có.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn, chiếc trực thăng đã bay được hơn 7.000 giờ. Đây là vụ tai nạn thứ 3 của trực thăng Bell 412EP xảy ra ở Nhật. Trước đó, vào tháng 3 và 11/2017, tại Nhật cũng đã xảy ra 2 vụ tai nạn máy bay tương tự làm 13 người chết.

Kim Thoa

(Theo AFP, Reuters)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/nhat-ban-9-nguoi-chet-trong-vu-roi-truc-thang-cuu-ho-d69321.html