Nhật Bản 0-4 Chile: Sanchez lập công, Chile đại thắng ngày ra quân

Cú đúp của Vargas (2 bàn), cùng bàn thắng của Sanchez và Pulgar (1 bàn) giúp nhà Đương kim Vô địch Chile có khởi đầu mỹ mãn tại Copa America 2019.

Nếu Chile mang đến giải đội hình có độ tuổi trung bình cao nhất, thì Nhật Bản chính là đội bóng trẻ nhất với đa phần những cầu thủ mới tuổi đôi mươi, vốn xem kỳ giải này là dịp cọ sát cho kỳ Thế vận hội trên sân nhà vào năm 2020.

Tuy nhiên, đã có bất ngờ trong cách nhập cuộc khi suốt 15 phút đầu, chính các cầu thủ trẻ của Nhật Bản mới là những người tạo được ưu thế. Các học trò của Moriyasu đảm bảo vị trí khá tốt để ngăn chặn những tình huống phối hợp cuối cùng khi đối thủ lên bóng, sẵn sàng tranh chấp quyết liệt và đồng thời cũng có yếu tố kỹ thuật để thực hiện những pha qua người. Kubo đã thể hiện những gì đã học được ở lò La Masia của Barcelona trong 4 năm.

Sanchez giúp ĐKVĐ Chile khởi đầu như mơ ở Copa America 2019

Sanchez giúp ĐKVĐ Chile khởi đầu như mơ ở Copa America 2019

Chính đội á quân châu Á mới đưa ra cú dứt điểm đầu tiên ở phút thứ 9. Cú sút của Shoya Nakajima đơn giản với thủ thành Gabriel Arias nhưng dấu ấn là những pha xử lý của cầu thủ đang khoác áo Al Duhail trước các hậu vệ Chile để đặt bóng vào vị trí dứt điểm.

Diễn biến giằng co trong những phút tiếp theo, các cầu thủ Nhật Bản không cho thấy họ chịu quá nhiều sức ép, trong khi Sanchez và các đồng đội có nhiều hơn các pha dứt điểm nhưng chưa đủ chính xác để gây khó dễ cho Keisuke Osako.

Tưởng chừng hai đội sẽ kết thúc hiệp đấu với kết quả 0-0 thì xuất phát từ pha đá phạt của Charles Aránguiz, Erick Pulgar - cầu thủ đang khoác áo Bologna bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Chile ở phút 41.

3 phút sau, Nhật có cơ hội gỡ hòa khi Shibasaki chọc khe thông minh cho Ayase Ueda thoát xuống, vượt qua được thủ thành Arias nhưng lại không thể đưa bóng vào lưới trống.

Thiếu kinh nghiệm và thiếu lực là vấn đề của Nhật Bản trong hiệp 2. Khi thể lực đã thua sút, họ không còn hiệu quả trong nhiều pha tranh chấp, hụt hơi và không thể chiếm lĩnh không gian ở phần sân nhà.

Do đó, các bàn thua lần lượt đến. Phút 54, từ pha xuống biên phải, Mauricio Isla trả ngược cho Eduardo Vargas dứt điểm quyết đoán, hiểm hóc, nâng ty số lên 2-0. Dẫn trước hai bàn, Chile chủ động giảm nhịp độ và đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ của Nhật Bản tạo được thế trận tốt hơn.

Tuy nhiên đây chính là thời điểm cho thấy sự non nớt của các cầu thủ Nhật Bản. Hào hứng tấn công, các cầu thủ Nhật Bản dường như đã quên đối thủ họ vẫn vẫn đầy chất lượng và kinh nghiệm. Phút 82, Alexis Sanchez đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0, trước khi Eduardo Vargas có bàn thứ 2 của cá nhân sau pha tâng bóng qua thủ thành Keisuke Osako từ một đường phản công.

Thắng chung cuộc 4-0, Chile tạm vượt qua Uruguay để vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm dù có cùng hiệu số.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhat-ban-0-4-chile-sanchez-lap-cong-chile-dai-thang-ngay-ra-quan-92688.html