Nhật âm thầm tuồn tài liệu, giúp Mỹ gây áp lực lên Trung Quốc?

Nhật chính là nguồn chuyển tài liệu mật mà Mỹ sử dụng để cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền tại Tân Cương, theo hãng thông tấn Kyodo.

Nhà thờ Hồi giáo Id Kah ở thành phố Kashgar, Khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc). Ảnh: Theo Reuters.

Ngày 29/12, hãng thông tấn Nhật Kyodo dẫn lời một số nguồn tin cho biết: Những thông tin về các trại, nhà tù dành cho người Hồi giáo tại khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) mà Washington sử dụng để cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền và áp lệnh trừng phạt, được lấy từ nguồn tin của Nhật.

Theo Kyodo, khi cung cấp thông tin, Nhật Bản đã yêu cầu phương Tây không được công khai về nguồn tin này.

Hãng thông tấn Nhật nhận định, qua sự việc, có thể thấy, mối quan hệ hợp tác giữa tình báo Nhật Bản và liên minh tình báo Ngũ Nhãn bao gồm các cơ quan tình báo của Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand đang được tăng cường. Kyodo nhấn mạnh, chính phủ Nhật vẫn muốn duy trì quan hệ hữu nghị với Bắc Kinh về thương mại trong khi không muốn làm xấu đi quan hệ đồng minh về an ninh với Washington.

Mỹ nhiều lần áp trừng phạt nhân quyền đối với Trung Quốc vì vấn đề Tân Cương bao gồm một lệnh trừng phạt với 4 quan chức Trung Quốc, trong đó có ông Trần Toàn Quốc - Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương từ tháng 7/2020 và một lệnh khác vào tháng 8, với 1 tổ chức bán quân sự Trung Quốc là Công ty Sản xuất và Xây dựng Tân Cương (XPCC) và 2 cá nhân có liên quan đến "chiến dịch đàn áp" các nhóm dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương.

Trước những lệnh trừng phạt này, phía Trung Quốc đều cực lực phản đối. Trong lần trừng phạt thứ 2 của Mỹ, một phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chỉ trích động thái trên "can thiệp nghiêm trọng các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, vi phạm các quy tắc cơ bản về quan hệ quốc tế và gây tổn hại lớn đến quan hệ Mỹ - Trung ".

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhat-am-tham-tuon-tai-lieu-giup-my-gay-ap-luc-len-trung-quoc-d490753.html