Nhập viện vì rách tầng sinh môn, bệnh nhi được phát hiện dị tật ở tim

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chảy máu đường sinh dục. Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện trẻ mắc thêm bệnh tim bẩm sinh.

Ngày 27/3, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận bệnh nhi Đ.T.H. (9 tuổi, dân tộc Sán Dìu, trú tại xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương) trong tình trạng chảy máu đường sinh dục. Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện bé H. bị bệnh tim bẩm sinh.

Bệnh nhi được các bác sĩ khoa Phụ sản phối hợp với kíp gây mê hồi sức thực hiện phẫu thuật lấy khối máu tụ âm hộ tầng sinh môn.

 Bệnh nhi được các y bác sĩ quyên góp ủng hộ. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhi được các y bác sĩ quyên góp ủng hộ. Ảnh: BVCC.

Gia đình bệnh nhi cho biết bé H. chơi ở bờ ao, sơ ý bị ngã vào rãnh bê tông, chảy nhiều máu ở âm đạo nên đã đưa đến Trung tâm y tế huyện Sơn Dương để thăm khám. Sau đó, bệnh nhi được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu và điều trị.

Bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đã ly hôn khi mới 3 tháng tuổi. Mẹ bé H. đi Trung Quốc khi con một tuổi. Bé ở với ông bà ngoại 8 năm nay. Trước tình cảnh của bé, các bác sĩ, hộ sinh của khoa Phụ sản đã tự quyên góp tiền, ủng hộ 3,2 triệu đồng và tặng thêm 4 hộp sữa bột để bồi dưỡng.

Bác sĩ khuyến cáo bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em (hay dị tật tim bẩm sinh) là những dị dạng xảy ra từ khi còn trong bào thai. Do cấu trúc tim bị khiếm khuyết khiến chức năng và hoạt động bị ảnh hưởng, tuần hoàn máu trong cơ thể vận hành bất thường.

Các gia đình nên cho trẻ khám tim bẩm sinh càng sớm càng tốt. Sau khi sinh con ra, cha mẹ nên cho trẻ đi khám sàng lọc ngay. Tim bẩm sinh nếu được phát hiện sớm sẽ khỏi đến 90%. Phát hiện muộn, không phẫu thuật, bệnh nhân chỉ có thể uống thuốc để kéo dài cuộc sống.

Tuệ Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhap-vien-vi-rach-tang-sinh-mon-benh-nhi-duoc-phat-hien-di-tat-o-tim-post1065145.html