Nhập viện chờ sinh, sản phụ bàng hoàng khi 'thai ngừng tim'

Người nhà sản phụ cho rằng, việc chậm lấy mẫu máu để đi xét nghiệm và mổ đẻ khiến thai nhi tử vong ngay trong bụng người mẹ.

Liên quan tới vụ việc sản phụ nhập viện chờ sinh và sau đó bác sĩ thông báo thai ngừng tim, chiều 22/7, trao đổi với PV báo Đất Việt, ông Kiều Anh Tuấn - Phó trưởng công an phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Sáng nay nhận được thông tin về sự việc, Cơ quan điều tra đã xuống Bệnh viện làm các thủ tục. Hiện tại sản phụ này đã được chuyển xuống Bệnh viện Trung ương và tiến hành theo dõi".

Ông Tuấn thông tin, theo kết quả khám tại Bệnh viện Bưu điện thì thai nhi đã mất tim thai. Về chuyên môn sẽ phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để có hướng xử lý kịp thời và đảm bảo sức khỏe cho sản phụ.

Trước đó, thông tin trên báo Đời sống Việt Nam cho hay, vào ngày 14/7 người nhà đưa chị Nguyễn Thị Ruôn, 33 tuổi (đang mang bầu 41 tuần) đến Bệnh viện Bưu Điện để khám thai.

Thăm khám xong, các bác sĩ hẹn chị Ruôn 3 ngày sau đến khám lại. Theo lịch hẹn, thứ Năm (19/7) chị Ruôn quay lại để khám và được bác sĩ hẹn tiếp đến thứ Bảy đến làm thủ tục để đẻ chỉ huy.

Theo bà Trần Thị Nhung (59 tuổi, ở quận Hoàng Mai), đến khoảng 20h cùng ngày, con dâu bà bị sốt, cặp nhiệt độ 38,5 độ, sau đó bác sĩ cho uống thuốc hạ sốt.

Khi chị Ruôn hạ sốt, các bác sĩ nói sẽ lấy máu đi xét nghiệm và mổ đẻ, nhưng chờ mãi không thấy bác sĩ lấy mấu và cho đi mổ.

Sau khi nhận được thông tin từ bác sĩ thông báo thai ngừng tim, gia đình bà Nhung bị sốc và tập trung đến khoa Sản của Bệnh biện Bưu điện yêu cầu làm rõ sự việc.

Cơ quan chức năng có mặt tại Bệnh viện Bưu Điện

Theo lời bà Nhung, việc chậm lấy mẫu máu để đi xét nghiệm và mổ đẻ khiến thai nhi tử vong ngay trong bụng người mẹ.

Tổng hợp

Thúy Hà

Thúy Hà

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/suc-khoe/nhap-vien-cho-sinh-san-phu-bang-hoang-khi-thai-ngung-tim-89468.html