Nhập nha và... nhập trại!

Sáng 20-10, Nguyễn Văn Hoàng (1996, trú tổ 13, P. Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) chuẩn bị 'đồ nghề' cạy cửa nhập nha trộm cắp tài sản gồm lưỡi cưa bằng sắt, đục bằng kim loại và 2 tuốc-nơ-vít.

Sáng 20-10, Nguyễn Văn Hoàng (1996, trú tổ 13, P. Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) chuẩn bị “đồ nghề” cạy cửa nhập nha trộm cắp tài sản gồm lưỡi cưa bằng sắt, đục bằng kim loại và 2 tuốc-nơ-vít. Sau khi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, Hoàng điều khiển xe máy BKS 43C1-011.25 chở đồng bọn tên Hậu đi trên các tuyến đường thuộc địa bàn Q. Thanh Khê và Q. Cẩm Lệ tìm kiếm nhà dân sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản. Khi đi đến nhà anh Trần Viết Thắng (1983, trú Q. Thanh Khê) ở đường Trần Đình Nam (thuộc địa bàn P. Hòa An), thấy gia chủ đi vắng, Hậu đứng ngoài cảnh giới để Hoàng tới vị trí cửa sau cắt khóa. Trong lúc Hoàng đang dùng lưỡi cưa sắt cắt ổ khóa thì anh Thắng về nhà phát hiện, cùng người dân đuổi bắt được Hoàng giao cho cơ quan CA xử lý.

Nguyễn Văn Hoàng

Quá trình đấu tranh với Hoàng, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Cẩm Lệ nhận thấy đối tượng thực hiện hành vi phạm tội khá chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị từ trước. Rà soát toàn bộ các vụ việc trộm đột nhập xảy ra trước đó trên toàn địa bàn, CAQ Cẩm Lệ thấy nổi lên một số vụ chưa xác định được thủ phạm ở địa bàn P. Hòa An. Tiến hành đấu tranh quyết liệt với nghi can, cuối cùng Hoàng thừa nhận cùng đồng bọn là Mai Hoàng Lộc (1994, cùng trú P. Hòa An) thực hiện nhiều vụ đột đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản trị giá hàng chục triệu đồng. Hiện Lộc đang bị CAQ Sơn Trà khởi tố về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” nên Hoàng phải “bắt cặp” với đối tượng khác tên là Hậu. Tiếp tục đấu tranh với Hoàng và Lộc, CAQ Cẩm Lệ xác định bộ đôi này thực hiện 5 vụ cắt khóa nhập nha trộm cắp tài sản. Cụ thể, 19 giờ ngày 29-4-2016, Hoàng cùng Lộc đi xe Sirius màu đỏ đen, mang theo dụng cụ cạy phá khóa để thực hiện hành vi trộm đột nhập. Lộc điều khiển xe chở Hoàng đi vào Khu đô thị Phước Lý, hướng đến ngôi nhà mới xây dựng của chị Nguyễn Thị Thùy Vân (1983, trú P. Hòa An). Phát hiện gia chủ đi vắng, cửa trước khóa, Lộc đưa xe máy cất giấu rồi cùng Hoàng đi bộ ra đường luồng phía sau nhà. Tại đây, Lộc dùng kéo cạy chốt cửa hậu, đột nhập lục tìm tài sản. Sau một hồi tìm kiếm, cả hai lấy 1 dây chuyền vàng, cặp bông tai bằng vàng, 4 nhẫn vàng và 2 đồng hồ đeo tay, 1 máy tính xách tay và 23 triệu đồng. Ngày 30-4-2016, Hoàng - Lộc đem vàng và máy tính xách tay bán được 14 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Sau phi vụ trúng đậm ở nhà chị Vân, đến tối 28-6-2016, Hoàng và Lộc tiếp tục soạn lại bổn cũ. Lần này cả hai đi bộ dọc tuyến Nhơn Hòa 5 và Nhơn Hòa 6 (thuộc P. Hòa An) tìm “mục tiêu”. Khi đến nhà chị Nguyễn Thị Hồng (tổ 15G, P. Hòa An) thấy nhà không có người, Lộc quyết định hành động. Lộc dùng kéo cạy chốt cửa, cùng Hoàng đột nhập nhà lấy 1 ảnh hiệu Cannon và 1 ổ cứng di động màu đen. Số tài sản này Lộc bán được 500 ngàn đồng cùng Hoàng tiêu xài hết.

Ngoài 3 vụ trộm đột nhập đã được CAQ Cẩm Lệ xác định bị hại, quá trình đấu tranh, Hoàng khai nhận cùng đồng bọn còn thực hiện 4 vụ trộm đột nhập khác trên địa bàn TP Đà Nẵng. Với tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Hoàng và Mai Hoàng Lộc về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo điều 138 BLHS. Cả hai hiện đang bị bắt tạm giam để chờ ngày đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.

Gia Hân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_175436_.aspx