Nhập khẩu thịt lợn tăng hơn 6 lần

Từ khi xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, lượng khách đặt mua thịt lợn ngoại tăng đột biến.

Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 4 tháng đầu năm, lượng thịt lợn nhập khẩu gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ. Không chỉ các nhà hàng, quán ăn mua với số lượng lớn mà ngay cả khách lẻ cũng đang chuộng loại thịt này.

Hiện trên thị trường, nhiều sản phẩm thịt lợn từ Mỹ, Ba Lan, Canada và các thị trường khác có giá khá hấp dẫn, thậm chí thấp hơn thịt lợn trong nước. Dao động từ 80.000 - 120.000 đồng/kg. Điển hình như sườn lợn Canada giá chỉ 90.000 đồng/kg, thấp hơn hàng Việt 40.000 đồng; tim lợn, nạc dăm lợn Tây Ban Nha giá chỉ bằng một nửa so với hàng Việt.

Xuất khẩu thịt lợn của Việt Nam trong 4 tháng vẫn tăng gần 1,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái

Xuất khẩu thịt lợn của Việt Nam trong 4 tháng vẫn tăng gần 1,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái

Tín hiệu lạc quan là dù chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, xuất khẩu lợn của Việt Nam trong 4 tháng vẫn tăng 1,78 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia chăn nuôi nhận định, lượng lợn xuất khẩu đang có xu hướng chững lại khi dịch tả lợn châu Phi lan rộng. Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đề nghị các doanh nghiệp thực phẩm áp dụng biện pháp trữ đông để cung ứng đủ thịt cho người tiêu dùng, nhất là cho những tháng cuối năm.

Theo vtv.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/nhap-khau-thit-lon-tang-hon-6-lan/20190614032320730